BV TW Huế ghép tuỷ thành công cho 3 bệnh nhi mắc thalassemia và u nguyên bào thần kinh
Bệnh viện Trung ương Huế vừa mới thông tin đã thực hiện thành công 3 ca ghép tế bào gốc tạo máu ở trẻ em, trong đó có 1 ca ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia và 2 ca ghép tự thân cho bệnh nhi u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi N.T.P.V. (11 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được chẩn đoán Beta-Thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi, phải truyền máu định kỳ mỗi 3-4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt kéo dài. Sau khi đánh giá, bệnh nhi có sự tương thích HLA 12/12 với anh trai ruột và được chỉ định ghép tế bào gốc đồng loại. Ca ghép thành công mở ra cơ hội giúp bệnh nhi thoát khỏi phụ thuộc truyền máu.
Hai trường hợp còn lại là các bệnh nhi mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Bệnh nhi N.M.H. (4 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện với biểu hiện sốt, đau chân, không đi lại được. Sau hóa trị, trẻ được chỉ định ghép tế bào gốc tự thân nhưng gặp khó khăn trong quá trình thu thập. Khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ đã điều chỉnh phương án, thu đủ tế bào gốc và tiến hành ghép thành công.
Trường hợp thứ ba là bệnh nhi Đ.H.B.A. (3 tuổi, ngụ Lâm Đồng) nhập viện với khối u lớn vùng bụng, được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau điều trị qua nhiều tuyến, bệnh nhi được chuyển đến Huế để ghép tế bào gốc tự thân và hiện đã phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.
Theo GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh nhi Thalassemia phụ thuộc truyền máu, đồng thời góp phần kéo dài sự sống cho trẻ mắc các bệnh u đặc nguy cơ cao.
Thalassemia là bệnh huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000-2.500 trẻ mắc thể nặng. Người bệnh phải điều trị lâu dài bằng truyền máu và thải sắt, đối mặt với nhiều biến chứng tim, gan, thận và rối loạn phát triển. Việc ghép tế bào gốc giúp mở ra cơ hội điều trị dứt điểm, hướng đến cuộc sống bình thường cho người bệnh.
Từ năm 2019, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai ghép tế bào gốc ở trẻ em cho nhiều bệnh lý. Đến nay, đơn vị đã thực hiện 71 ca ghép, trong đó có 16 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi Thalassemia trong vòng 1,5 năm - con số cao nhất cả nước trong một năm.
Trước nhu cầu điều trị ngày càng tăng, đại diện bệnh viện cho biết, đã mở rộng hệ thống phòng ghép, đồng thời định hướng triển khai ghép nửa thuận hợp cho các trường hợp chưa có người cho tương thích hoàn toàn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
