BV Đại học Y Dược TPHCM vượt mốc 100 ca ghép gan, làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp
Ngày 31/3/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức chương trình “Nhìn lại những thành tựu ghép gan” nhằm tổng kết quá trình phát triển chuyên môn, ghi nhận kết quả đạt được và tri ân các tập thể, cá nhân đóng góp cho lĩnh vực này.
Từ năm 2018, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện triển khai kỹ thuật ghép gan. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 113 ca ghép gan, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp với tình trạng lâm sàng nặng. Đặc biệt, lĩnh vực ghép gan nhi đã được triển khai với các bệnh nhi cân nặng thấp, suy dinh dưỡng, teo cơ, suy gan cấp và mắc các bệnh lý hiếm.
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Chi hội trưởng Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người liên viện khu vực Nam Bộ, Chủ tịch Hội đồng Ghép gan Bệnh viện nhấn mạnh, ghép tạng, trong đó có ghép gan, là sứ mệnh lâu dài của bệnh viện, được xây dựng trên nền tảng phối hợp đa chuyên khoa, vận hành đồng bộ và lấy người bệnh làm trung tâm.
Bệnh viện không đặt nặng số lượng ca ghép mà chú trọng giá trị điều trị thực sự, hướng đến mục tiêu cải thiện cơ hội sống và chất lượng sống cho người bệnh. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển chương trình ghép tạng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi sau ghép.
Theo TS.BS Trần Công Duy Long - Phó Trưởng khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Trưởng Đơn nguyên Ung thư gan mật và ghép gan, kỹ thuật ghép gan tại bệnh viện được chuẩn bị trong nhiều năm, với việc đào tạo nguồn nhân lực tại các trung tâm ghép tạng quốc tế, đồng thời huy động sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa như nội tiêu hóa, ngoại gan mật, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, miễn dịch…
Đến nay, không chỉ thực hiện thành công 113 ca ghép gan cho cả người lớn và trẻ em, bệnh viện còn ghi nhận kết quả điều trị tích cực với tỷ lệ sống sau ghép ở người lớn trên 90% sau 3 năm và hơn 80% sau 5 năm. Riêng ở trẻ em, hơn 90% bệnh nhi có thể hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.
Đặc biệt, từ năm 2020, trong bối cảnh hạn chế chuyên gia quốc tế do dịch bệnh, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai ghép gan nhi trong nước, mở ra cơ hội sống cho nhiều trẻ mắc bệnh gan giai đoạn cuối.

Không chỉ dừng lại ở số lượng ca ghép, bệnh viện còn làm chủ nhiều kỹ thuật ghép gan tiên tiến như tách gan ghép cho hai người nhận, chia đôi gan cho hai người trưởng thành và phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép ít xâm lấn, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả điều trị. Những kết quả này cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng hoàn thiện, tiệm cận các chuẩn mực trong khu vực và quốc tế.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
