Hotline 24/7
08983-08983

Bộ Y tế kiểm tra khẩn, siết chặt phòng chống dịch tay chân miệng tại TPHCM

Ngày 29/3/2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã trực tiếp vào TPHCM kiểm tra công tác phòng, chống dịch tay chân miệng.

ThS.BS Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, số ca mắc đang gia tăng rõ rệt. Trong 12 tuần đầu năm 2026, các bệnh viện trên địa bàn ghi nhận 10.886 ca, tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó có 1.992 ca nhập viện và 221 ca nặng. Thành phố cũng ghi nhận 332 ổ dịch, gồm 181 ổ trong trường học và 151 ổ tại cộng đồng. Đáng chú ý, virus EV71 - tác nhân gây bệnh nặng đã xuất hiện trở lại từ cuối năm 2025 và hiện chiếm khoảng 24% mẫu xét nghiệm.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, khu vực phía Nam đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong do tay chân miệng, trong đó TPHCM có 4 ca. Ông nhận định dịch có nguy cơ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ca nặng, gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị. Nhóm trẻ dưới 36 tháng tuổi chiếm khoảng 80% ca bệnh nặng, do đó khối mầm non cần được xem là “chốt chặn” quan trọng để phát hiện sớm và xử lý ngay từ các dấu hiệu nghi ngờ.

BS Nguyễn Đình Qui - Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 cảnh báo, EV71 có thể gây biến chứng nặng về thần kinh, tim mạch và hô hấp, bệnh có thể chuyển nặng chỉ trong 24 giờ. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như sốt cao liên tục 40-41°C, khó hạ sốt, trẻ giật mình nhiều, run tay chân hoặc có biểu hiện thần kinh bất thường để đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (ảnh: BVCC)

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tay chân miệng cùng với sốt xuất huyết là hai dịch bệnh lưu hành hằng năm tại thành phố. Ông kỳ vọng việc triển khai vắc xin phòng bệnh trong thời gian tới sẽ góp phần kiểm soát dịch hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu toàn ngành y tế chủ động ứng phó nguy cơ bùng phát dịch trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, sởi, não mô cầu cũng đang gia tăng, làm tăng nguy cơ “dịch chồng dịch”.

Theo Bộ Y tế, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và ổ dịch để xử lý kịp thời, đồng thời rà soát quy trình tiếp nhận, phân tuyến, chuyển tuyến nhằm tránh chậm trễ, đặc biệt với các ca nặng diễn tiến nhanh. Các bệnh viện tuyến trên cần tăng cường hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa cho tuyến dưới và siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn để hạn chế lây chéo trong cơ sở y tế.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X