Bị thương thấu bụng do súng tự chế khi đi rừng
Tối ngày 28/10/2019, Trung tâm cấp cứu 115 - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận nam bệnh nhân K. (39 tuổi, trú ở Tuyên Quang) trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, sốc mất máu nặng với vết thương thấu bụng do hoả khí.
Em trai bệnh nhân cho biết, 13h chiều ngày 28/10, anh K. rời nhà lên rừng tìm lá thuốc nam. Khi trời chuyển mưa, K. vào lán tạm trú, bất ngờ tiếng nổ phát ra từ một khẩu súng tự chế bị bỏ lại cạnh lán sau khi tán cây mục đổ xuống do gió to.
Anh K. bị viên đạn ghém gây tổn thương thấu bụng vị trí mạn sườn trái. Mất hơn 3h đồng hồ để người nhà đến tìm và chuyển ra khỏi khu rừng. Bệnh nhân nhanh chóng được một cơ sở y tế địa phương chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.
Ngay lập tức, người bệnh chụp Xquang và CT. Qua hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có rất nhiều dị vật kim khí cản quang trong ổ bụng, mạn sườn trái và vùng khung chậu cần phải mổ cấp cứu và truyền máu ngay trong đêm.
Kết quả chụp Xquang của bệnh nhân
Vết thương do đạn xuyên qua da
BS.CK1 Đặng Thanh Hải - Giám đốc bệnh viện cho biết: “Bệnh nhân K. được truyền 4 đơn vị máu và thực hiện mổ cấp cứu, trong ổ bụng rất nhiều máu cục và máu không đông, các tổ chức dập nát, mặt trước dạ dày có rất nhiều lỗ thủng lên tới trên 15 lỗ, đường kính từ 0,5 - 2cm.
Êkip mổ đã tiến hành khâu phục hồi dạ dày, rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu. Để lấy hết tất cả các mảnh kim khí ra khỏi cơ thể, bệnh nhân cần tiếp tục trải qua 1-2 ca phẫu thuật nữa sau khi tình trạng sức khoẻ ổn định.”
Với đặc thù địa lý trung du miền núi Bắc Bộ, rất nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với súng tự chế và để lại hậu quả vô cùng lớn, tổn hại nghiêm trọng sức khoẻ và đe doạ tính mạng của con người. Khi gặp người bị thương do súng tự chế, người dân cần đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
