Bệnh nhân phi công nhớ mật khẩu điện thoại
Dù trải qua hơn 2 tháng hôn mê, bệnh nhân phi công vẫn nhớ mật khẩu máy tính bảng, điện thoại, tay có thể bấm bàn phím.
Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết bệnh nhân phi công người Anh sức khỏe đang có nhiều khởi sắc.
Hiện bệnh nhân tỉnh, trí nhớ còn tốt, vẫn nhớ mật khẩu máy tính bảng, điện thoại, tay có thể bấm bàn phím điện thoại nhưng chân còn yếu, chưa thể chống để nâng người.
Bệnh nhân phi công đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân đáp ứng với kháng sinh và kháng nấm, hiện đã giảm sốt. Phổi cải thiện nhiều, chỉ cần sử dụng oxy nồng độ thấp. Sức cơ hô hấp còn yếu, khi bỏ máy thở để tập tự thở, bệnh nhân còn thở nhanh, cần thời gian để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động.
Tình trạng trướng bụng của bệnh nhân đã giảm, có thể ăn lại qua đường tiêu hóa và có thể dung nạp 1.000ml xúp xay mỗi ngày, dung nạp tốt.
Hiện tại bệnh nhân đang dùng kháng sinh, kháng đông, tập vật lý trị liệu ngày 2 lần, đã có thể ngồi được và đang tập cai máy thở. Khi cai được máy thở, bệnh nhân sẽ trở lại bình thường.
Hôm nay Việt Nam cũng không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Bên cạnh đó, hai bệnh nhân nam điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, một người ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã được tuyên bố khỏi COVID-19.
Hai bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân 290 và 319 xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần âm tính liên tiếp, khỏe mạnh, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân 321 là tiếp viên phục vụ trên chuyến bay VN0062 từ Nga về sân bay Vân Đồn, sau đó vào TPHCM cách ly, hiện đã nhiều lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.
Ba người tiếp tục được cách ly tại bệnh viện theo dõi sức khỏe 14 ngày. Đến chiều nay, tổng số người khỏi bệnh cả nước lên 320, chỉ còn 12 bệnh nhân đang điều trị.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
