Hotline 24/7
08983-08983

Bé trai 12 tuổi tử vong sau khi bị mẹ la mắng: Cảnh báo khủng hoảng tâm lý ở trẻ

Ngày 9/10/2025, bé trai 12 tuổi được đưa vào Bệnh viện Gia An 115 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở sau khi bị phát hiện treo cổ tại nhà. Theo BS.CK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, vụ việc là lời cảnh tỉnh về khủng hoảng tâm lý ở trẻ em, khi chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dẫn đến hành động bột phát không thể cứu vãn.

Câu chuyện đau lòng và những giây phút giành giật sự sống

Theo chia sẻ của BS.CK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, sáng cùng ngày, bé trai nói mệt và xin nghỉ học ở nhà. Khi mẹ đi làm, thấy con nằm chơi điện thoại, chị la mắng, lấy lại điện thoại rồi rời đi. Đến khoảng 11 giờ 45 phút, người mẹ trở về và phát hiện con treo cổ trên gác. Quá hoảng loạn, chị cắt dây đưa con xuống, nhưng bé đã tím tái, hôn mê, không thở, miệng có bọt. Gia đình lập tức đưa em đến phòng khám gần nhà, tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) suốt gần 30 phút nhưng chưa có mạch, sau đó chuyển đến Bệnh viện Gia An 115.

Tại đây, ekip tiếp tục CPR nâng cao hơn 60 phút, nhưng tim bé không đập lại. Một sinh mạng non trẻ ra đi trong im lặng, không để lại lời nhắn nào. “Không ai biết điều gì đã diễn ra trong tâm trí của một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng đây là hồi chuông cảnh tỉnh về những tổn thương cảm xúc và sự thiếu kết nối trong gia đình”, BS Nhật Tuệ chia sẻ.

Ekip thực hiện CPR nâng cao hơn 60 phút, nhưng tim bé không đập lại

Những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau hành động bột phát

Theo BS Nhật Tuệ, ở lứa tuổi thiếu niên, tâm lý còn non nớt, cảm xúc dễ dao động. Một mâu thuẫn nhỏ, một lời trách mắng có thể trở thành “giọt nước tràn ly” với trẻ chưa có kỹ năng kiểm soát cảm xúc và tìm kiếm hỗ trợ.

Bác sĩ cũng cảnh báo về nguy cơ từ mạng xã hội, nơi tồn tại không ít nội dung khuyến khích hành vi tự hại hoặc mô phỏng tự tử, ảnh hưởng nặng nề đến trẻ đang khủng hoảng tinh thần. Bên cạnh đó, thiếu sự gắn kết và lắng nghe trong gia đình khiến nhiều em rơi vào cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, dễ tìm đến hành động cực đoan như một cách “giải thoát”.

Bác sĩ khuyến cáo, trong các trường hợp treo cổ, ngạt, ngưng tim, thời gian phát hiện và hồi sức càng sớm, cơ hội sống càng cao. Nếu phát hiện người bị treo cổ: Cắt dây ngay, kiểm tra phản ứng, gọi 115; bắt đầu ép tim tại chỗ: 100-120 lần/phút, độ sâu 5-6 cm ở giữa ngực; không ngừng CPR cho đến khi có đội cấp cứu đến, bởi mỗi phút chậm trễ, cơ hội sống giảm 7-10%.

Vụ việc thương tâm là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần trẻ em. Mỗi phụ huynh cần dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con, không chỉ để nuôi dưỡng thể chất, mà còn để bảo vệ tâm hồn mong manh của trẻ trước những áp lực vô hình.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X