Hotline 24/7
08983-08983

Bé gái 4 tuổi nhiễm cùng lúc nhiều loại sán do ăn cua đá nướng sống

Một bé gái 4 tuổi ở Lai Châu vừa được phát hiện mắc đồng thời sán lá gan lớn, sán lá phổi, sán lá gan nhỏ và giun đũa sau thời gian dài đau bụng, sốt, kém ăn. Các bác sĩ Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cảnh báo đây là trường hợp nhiễm ký sinh trùng phức tạp hiếm gặp, có thể do thói quen ăn cua đá nướng chưa chín kỹ.

Ngày 17/5/2025, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi đặc biệt là bé gái 4 tuổi, trú tại xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Trẻ nhập viện trong tình trạng có nốt sưng phồng ở thành bụng bên trái, đau nhẹ vùng thượng vị, ăn uống kém, người nhà cho biết trước đó từng sốt kéo dài, đau bụng nhưng không đưa đi khám vì nghĩ do đang bị sởi.

Bé gái 4 tuổi cùng lúc nhiễm nhiều loại giun sán khác nhau, trong đó có bệnh sán lá gan lớn (Ảnh: BVCC)

Sau khi khám và thực hiện hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bé mắc áp xe gan mật, có tổn thương lạc chỗ trong cơ thành bụng do nhiễm sán lá gan lớn. Đáng chú ý, bệnh nhi còn đồng nhiễm sán lá phổi, giun đũa và sán lá gan nhỏ - một tình trạng hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

Người nhà chia sẻ, bé thường chơi đùa ngoài trời cùng các anh chị lớn và có thói quen ăn cua đá nướng - loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao mang mầm bệnh ký sinh trùng nếu không được chế biến kỹ. Trước đó, trẻ từng được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương với chẩn đoán tổn thương gan do ký sinh trùng, song không cải thiện đáng kể.

Bác sĩ cho biết, bệnh sán lá gan lớn thường lây qua đường ăn uống, khi người bệnh ăn rau sống nhiễm ấu trùng hoặc uống nước lã từ nguồn nước bị ô nhiễm. Trường hợp của bé gái này được chú ý đặc biệt vì tổn thương do sán không chỉ khu trú ở gan mà còn lạc chỗ xuống cơ thành bụng, biểu hiện ít gặp trên lâm sàng. Các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn như đau bụng, tiêu chảy, ăn uống kém, sụt cân… khiến bệnh thường được phát hiện muộn.

Hình ảnh phim chụp của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo: Để phòng ngừa các bệnh ký sinh trùng như sán lá gan lớn, sán phổi, giun đũa…, người dân cần chú trọng vệ sinh cá nhân và an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không ăn thực phẩm chưa được nấu chín kỹ như cua, cá, rau thủy sinh, gan sống; không uống nước lã và cần rửa tay sạch trước khi ăn. Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ thói quen ăn uống và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường như sốt kéo dài, đau bụng, kém ăn.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền về các bệnh ký sinh trùng đường ruột, khuyến khích người dân thực hiện nguyên tắc “ăn chín, uống chín”, không phóng uế bừa bãi và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Với những bệnh nhân đã điều trị khỏi, cần theo dõi sức khỏe định kỳ để tránh tái nhiễm.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X