Bé bị mọc lẹo mắt, làm sao để nhanh xẹp?
Lẹo mắt là tình trạng khá thường gặp ở trẻ nhỏ, khiến mí mắt sưng đỏ, đau và gây khó chịu. Tuy nhiên, không phải cứ thấy “cục u” ở mí mắt là giống nhau. Có hai nhóm vấn đề thường cần phân biệt rõ để xử trí đúng cách.
Thứ nhất là viêm kết mạc do vi khuẩn hoặc virus, có thể bội nhiễm. Trường hợp này thường kèm đỏ mắt, ghèn nhiều và cần được nhỏ thuốc kháng sinh theo chỉ định.
Thứ hai là lẹo - một dạng viêm tuyến ở bờ mi. Lẹo thường nằm ngay rìa mí mắt và có thể sưng như một “cục nhọt nhỏ”. Nếu phát hiện sớm, nhiều trường hợp có thể tự xẹp mà không cần can thiệp phẫu thuật. Cách xử trí phổ biến là nhỏ thuốc kháng sinh theo hướng dẫn và chườm ấm vùng mí mắt. Việc chườm ấm giúp tăng lưu thông, hỗ trợ khối viêm tự tan, tương tự như chăm sóc một nốt nhọt ngoài da. Không phải trường hợp nào cũng cần rạch ngay.
Tuy nhiên, nếu lẹo sưng to, đau nhiều hoặc kéo dài không cải thiện, bác sĩ có thể chỉ định rạch tháo mủ để tránh biến chứng.

Ngoài lẹo, còn một tình trạng khác là chắp. Chắp có biểu hiện tương tự nhưng thường nằm sâu bên trong mí mắt, không sát bờ mi như lẹo. Phần lớn các trường hợp chắp cần được trích rạch vì khó tự xẹp hoàn toàn.
Vì vậy, khi bé bị sưng mí mắt, phụ huynh không nên tự ý nặn hoặc chích tại nhà. Việc thăm khám sớm giúp phân biệt lẹo hay chắp, từ đó lựa chọn cách xử trí phù hợp, tránh để viêm kéo dài hoặc tái phát.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
