Bảo vệ con khỏi những nguy cơ khi đi bơi
Bơi lội là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển thể chất, tăng cường sức đề kháng và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Tuy nhiên, ít phụ huynh để ý rằng bể bơi công cộng lại tiềm ẩn không ít nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của con.
Những rủi ro sức khỏe và tai nạn rình rập ở bể bơi công cộng
Nước bể bơi nhìn có vẻ trong xanh nhưng thực tế chứa rất nhiều mầm bệnh. Nghiên cứu cho thấy có tới 60% hồ bơi tồn tại vi khuẩn độc hại, trong đó vi khuẩn E.coli là thủ phạm chính gây tiêu chảy và các bệnh đường ruột. Clo thường được dùng để khử trùng nhưng nếu pha chế không đúng sẽ tạo ra các hợp chất kém hiệu quả, thậm chí gây cay mắt, khô da và kích ứng đường hô hấp. Ngoài ra, nước tiểu, mồ hôi, mỹ phẩm, kem chống nắng hay tế bào chết của hàng trăm người cùng tham gia bơi lội càng khiến nguồn nước dễ ô nhiễm hơn.
Chính vì vậy, trẻ em rất dễ mắc các bệnh về tiêu hóa khi vô tình nuốt phải nước hồ, điển hình là đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, mệt mỏi. Nhiều bé sau khi đi bơi còn bị viêm kết mạc với biểu hiện mắt đỏ, ngứa, chảy gỉ; hay viêm tai ngoài, viêm tai giữa do nước ứ đọng trong tai tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Không ít trường hợp ghi nhận trẻ bị viêm mũi, họng, hen suyễn khởi phát hoặc nặng lên do hít phải khí clo nồng nặc.

Làn da mỏng manh của trẻ cũng dễ bị kích ứng, nổi mẩn, nhiễm nấm hoặc viêm nang lông sau khi bơi ở những nơi không đảm bảo vệ sinh. Bé gái còn có thể đối mặt với viêm nhiễm phụ khoa nếu nguồn nước bị ô nhiễm, đặc biệt khi vùng kín có vết trầy xước. Một số trẻ khác thì bị cảm lạnh vì ngâm nước quá lâu, hoặc ngược lại dễ say nắng khi bơi ngoài trời vào giữa trưa nắng gắt.
Bên cạnh bệnh tật, nguy cơ đuối nước tại bể bơi cũng không thể chủ quan. Dù có nhân viên cứu hộ, nhưng trong thời điểm đông đúc, việc phát hiện kịp thời các tình huống bất thường không hề dễ dàng. Đã có những trường hợp tử vong thương tâm xảy ra ngay tại bể bơi công cộng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự giám sát lơ là của người lớn.

Làm gì để trẻ bơi lội an toàn và khỏe mạnh?
Để bảo vệ con, cha mẹ cần lưu ý lựa chọn bể bơi sạch sẽ, thông thoáng, có quy trình kiểm định nước thường xuyên. Trước khi xuống nước, nên cho trẻ tắm tráng để hạn chế mang vi khuẩn vào hồ. Trong khi bơi, việc trang bị kính bơi, mũ bơi, nút tai sẽ giúp bảo vệ mắt, tóc và tai khỏi vi khuẩn cũng như hóa chất. Trẻ nhỏ không nên bơi quá lâu, dưới 5 tuổi chỉ nên bơi tối đa 30 phút, còn trẻ lớn không quá 60 phút mỗi lần.

Sau khi bơi, cần gội rửa sạch sẽ, lau khô người kỹ, rửa mắt - mũi - tai bằng nước muối sinh lý và thay quần áo khô để tránh cảm lạnh. Đặc biệt, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ bơi vào buổi trưa nắng gắt, đồng thời luôn theo sát con trong suốt quá trình bơi để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ.
Bơi lội mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro không nhỏ. Nếu cha mẹ chủ quan, hoạt động vui khỏe này có thể biến thành mối nguy cho sức khỏe và tính mạng của trẻ. Vì thế, chuẩn bị chu đáo, quan sát sát sao và hướng dẫn con các kỹ năng an toàn là cách tốt nhất để bé có một mùa hè trọn vẹn, vui vẻ và an toàn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
