Hotline 24/7
08983-08983

Anh: Một phần ba nhân viên NHS nhiễm virus corna

Một phần ba NHS (Sở Y tế Quốc gia) và nhân viên chủ chốt quan trọng được kiểm tra virus corona đã nhiễm bệnh, trong bối cảnh lo ngại thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) không được cung cấp đầy đủ.

Trong số 16.888 xét nghiệm được thực hiện cho đến nay, 5.733 người đã thử nghiệm dương tính - chiếm tỷ lệ 33%.

Đó là cao hơn so với tỷ lệ phần trăm nhân viên không chính thức kiểm tra dương tính cho đến nay. Trong số 349.193 xét nghiệm, đã có 82.888 ca nhiễm - chiếm 23%.

Chính phủ bắt đầu thử nghiệm các nhân viên chủ chốt vào ngày 25/3 để giúp họ quay trở lại làm việc nếu họ tự cách ly.

Con số hàng ngày đã tăng đều đặn kể từ đó, với 838 người có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 12/4, con số cao nhất cho đến nay.

Các số liệu được đưa ra khi nhân viên NHS tiếp tục báo cáo tình trạng thiếu PPE, và giám đốc điều hành của NHS, ông Chris Hopson bày tỏ lo ngại rằng thiết bị có thể hết hoàn toàn nếu không cung cấp chuỗi cung ứng bền vững.

Chris Hopson cho biết có một số lượng lớn các loại áo choàng thấp trong một số quỹ tín thác vì một số lượng lớn không được giữ trong kho dự trữ khẩn cấp của Chính phủ.

Ông Hopson nói thêm cổ phiếu của một số bệnh viện có vẻ bấp bênh và cảnh báo rằng các quỹ tín thác đã bị buộc phải mượn thiết bị từ 'hàng xóm' và tranh thủ sự giúp đỡ của các công ty in 3D để in kính bảo vệ. Tuy nhiên, rủi ro PPE tổng thể lớn nhất có lẽ là hết hàng tại một số điểm.

Trong cuộc họp báo hàng ngày ở phố Downing, Dominic Raab, hiện đang làm việc cho ông Vladimir Johnson, từ chối xin lỗi vì thiếu thiết bị nhưng nói rằng ông muốn trấn an các nhân viên rằng sẽ có thêm nguồn cung cấp.

"Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc đưa PPE ra tiền tuyến và chúng tôi có thể cung cấp cho họ. Dự kiến vào cuối tuần lễ, hơn 16 triệu mặt hàng đã được giao và chúng tôi đang căng thẳng để phân chia số dụng cụ cần thiết cho các bệnh viện đang quá tải".

Bộ Y tế đã phải vật lộn để tìm kiếm thiết bị bảo vệ vì các nhà cung cấp đã thấy nhu cầu tăng gấp 5.000 lần và một số quốc gia đã đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiều thiết bị, buộc chính phủ phải tìm nơi khác.

Một phần ba các bác sĩ phẫu thuật và thực tập sinh được khảo sát bởi Royal College of Surgeons of England (RCS) cho biết họ vẫn không có đủ nguồn cung PPE để thực hiện công việc một cách an toàn.

Sue Hill, phó chủ tịch của RCS, cho biết các bác sĩ phẫu thuật không nên thực hiện các thủ tục nếu không có thiết bị đầy đủ. "Chúng tôi đã kêu gọi các thành viên của mình đừng mạo hiểm với sức khỏe của họ và bệnh nhân, thực hiện các thủ tục rủi ro," cô nói.

Đại học Điều dưỡng Hoàng gia (RCN) đã nói với các thành viên rằng họ nên từ chối điều trị bệnh nhân virus corona nếu họ không có đầy đủ PPE.

Nhưng vào hôm thứ Hai, Greg Hands, Bộ trưởng Bộ Chính sách Thương mại, đã xác nhận rằng một số lượng lớn áo choàng y tế đang trên đường từ Ai Cập, trong khi một lô hàng khẩu trang cũng đến Anh từ Đài Loan vào chiều thứ Hai.

NHS cũng đã làm việc với Cơ quan Vũ trụ Anh và Cơ quan Hàng không Dân dụng để sử dụng máy bay không người lái, cung cấp các thiết bị nhẹ cần thiết như gạc.

Cơ quan Vũ trụ Anh cũng đang hợp tác với Đại học Manchester và các công ty hàng không vũ trụ để thử nghiệm các máy bay không người lái lớn hơn có thể vận chuyển PPE, các bộ phận máy thở và bộ dụng cụ thử nghiệm giữa các trung tâm cung cấp và bệnh viện.

Một cuộc trình diễn máy bay không người lái thành công đã được thực hiện vào tháng trước, đưa máy khử rung tim đến một địa điểm nông thôn xa xôi khó có thể tiếp cận nhanh chóng bằng xe cứu thương.

2,6 triệu bảng cho công nghệ mới có thể giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng virus corona, Bộ trưởng khoa học Amanda Solloway cho biết: "Từ nguồn tài trợ mới này sẽ đảm bảo rằng những cải tiến mới nhất sẽ ở tuyến đầu trong việc giải quyết các vấn đề mà dịch virus corona đã tạo ra, giúp y tế nhân viên tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc".

Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) cho biết, trong khi công nghệ mới được chào đón, nó sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng cấp bách do thiếu thiết bị bảo vệ.

Tiến sĩ Chaand Nagpaul, chủ tịch hội đồng BMA, cho biết: "Tình huống chúng ta đang phải đối mặt là chưa từng có - và đối mặt với những điều chưa biết như vậy đòi hỏi phải đổi mới và cách làm việc mới".

Các bác sĩ, y tá và các nhân viên tuyến đầu muốn trung thực và quan trọng nhất là hành động khẩn cấp từ chính phủ để họ an toàn khi làm công việc của mình mà không khiến bản thân và bệnh nhân gặp nguy hiểm.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X