Hotline 24/7
08983-08983

6 phút 34 giây nghẹt thở - dẫn lối trái tim hồi sinh cháu bé một năm nhập viện 8 lần

Trái tim của người đàn ông 44 tuổi, chết não do tai nạn lao động được trao đến cậu bé 11 tuổi, đang chờ đợi từng ngày tìm cơ hội “đóng cửa tử”. Trên chuyến xe cấp cứu vận chuyển trái tim ấy, chỉ hơn 6 phút di chuyển nhưng mọi hy vọng đều hướng đến một sự sống mới sắp bắt đầu.

Ekip bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất tri ân người hiến tặng tạng trước khi tiến hành lấy tạng

Trước đó, ngày 17/3/2024, Bệnh viện thống Nhất tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân T.H.N. (ngụ Đắk Lắk) nhập viện cấp cứu sau một tai nạn lao động nghiêm trọng. Dù được các bác sĩ tại bệnh viện nỗ lực cấp cứu và hồi sức tích cực, nhưng bệnh nhân không qua khỏi do chấn thương sọ não nặng. Gia đình đã đưa ra quyết định cao cả là hiến tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác. Sau ba lần hội chẩn, bệnh nhân được xác nhận chết não vào 8 giờ sáng 19/3/2025.

Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, ekip bác sĩ đánh giá bệnh nhân có thể hiến tặng các tạng gồm gan, tim, giác mạc và thận. Trong đó, trái tim của bệnh nhân được hiến tặng đến bệnh nhi 11 tuổi của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Ekip bác sĩ nhanh chóng đưa trái tim ra khỏi phòng mổ để chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Quá trình vận chuyển được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng CSGT

6 phút 34 giây dẫn lối trái tim đến cuộc đời mới

18h24, ngày 19/3/2025, trái tim của anh N. được ekip bác sĩ đưa ra khỏi phòng mổ của bệnh viện Thống Nhất, tiến thẳng ra xe để nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, nơi có sinh mạng nhỏ đang chờ đợi để đón nhận cơ hội sống.

Đoạn đường di chuyển dẫn lối trái tim của người đàn ông đến với một cuộc đời mới kéo dài trong 6 phút 34 giây. Trước phòng mổ Bệnh viện Đại học y Dược TPHCM, gia đình của bệnh nhi đang nín lặng, hồi hộp cầu nguyện cho cậu con trai bé nhỏ. Ekip bác sĩ từ gây mê hồi sức, bác sĩ phẫu thuật tim, bác sĩ tim mạch, ekip phòng mổ, điều dưỡng, đội hậu từ phòng hành chánh, công tác xã hội, kế hoạch tổng hợp, trung tâm truyền thông, phòng tài chính… đang chờ đợi, sẵn sàng cho cuộc ghép tim. 

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Bác sĩ trực tiếp thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhi 11 tuổi

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, người trực tiếp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi chia sẻ, trước khi mổ một năm rưỡi, bé P. bị viêm cơ tim do virus, sau đó bệnh tiến triển ngày càng nặng. Trong vòng một năm nay bé nhập viện rất nhiều lần ở Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi lần nhập viện là từ 15-30 ngày với tổng 8 lần vào viện trong năm 2024. Cuộc sống của bé nhập viện còn nhiều hơn ở nhà, còn khi về nhà bé luôn thấy mệt mỏi, phải nghỉ học. Theo PGS, tình trạng của bé nếu không tiến hành ghép tim sớm có thể suy tim nặng diễn tiến và không sống được lâu.

Sau 2 tiếng 30 phút, cánh cửa phòng mổ mở ra, mọi ánh mắt hy vọng đều hướng về nơi này. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, sau phẫu thuật, trái tim đã đập lại rất mạnh và hy vọng với kết quả bước đầu, thời gian bình phục của bé sẽ luận lợi.

Ngoài trái tim, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM còn nhận một phần gan lớn cho bệnh nhi 10 tuổi cũng đang điều trị và chờ đợi cơ hội được ghép gan tại bệnh viện.

2 ekip bác sĩ và kỹ thuật viên của BV Đại học Y Dược TPHCM cùng lúc thực hiện ca ghép tim và ghép gan từ người cho chết não của BV Thống Nhất

Những thành công sau ca ghép tim xuyên Việt đầu tiên của BV Đại học Y Dược TPHCM

Sau hơn 7 tháng, kể từ khi Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt từ người cho chết não ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cũng là ca ghép tim đầu tiên của bệnh viện thực hiện với ekip lên đến 100 nhân viên y tế, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng của ngành Y Việt Nam. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 3 ca ghép tim, đây không chỉ là nỗ lực của tập thể y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế, mà còn vì mong muốn mang đến nhiều hy vọng hơn cho người bệnh đang chờ được ghép tạng, dù chỉ là “ánh sáng cuối đường hầm”.

Hình ảnh vận chuyển trái tim tại sân bay trong ca ghép tim xuyên Việt đầu tiên của BV Đại học Y Dược TPHCM

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định nhận định, đối với ghép tim, vấn đề cần quan tâm nhất là điều phối, sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau. Ghép tim không chỉ là cuộc mổ mà còn huy động rất nhiều nhân sự của bệnh viện, tất cả đều cùng chung tay góp sức và có sự phối hợp chặt chẽ.

So với ca ghép tim đầu tiên của bệnh viện, phải điều phối tim từ Hà Nội vào TPHCM bằng đường bay thương mại, lần này việc điều phối thuận lợi hơn nhờ khoảng cách giữa hai bệnh viện khá gần. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng đã có nhiều kinh nghiệm từ những ca hiến tim trước, giúp ca ghép diễn ra thuận lợi hơn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X