Hotline 24/7
08983-08983

51 con hổ, báo và sư tử chết do cúm A/H5N1: Nguy cơ lây lan sang người khá thấp

Gần đây, sự việc hàng chục con hổ chết tại 2 vườn thú ở Đồng Nai và Long An do nhiễm cúm A/H5N1 đã khiến nhiều người lo ngại về việc lây nhiễm cúm này từ động vật sang người.

PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng - Trưởng Khoa Y tế công cộng - Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết, dù virus cúm A/H5N1 có khả năng gây bệnh ở các loài động vật có vú song việc lây nhiễm sang người là không dễ. Khả năng nhân bản của virus trong cơ thể động vật có vú bị suy yếu nên nguy cơ lây nhiễm trực tiếp sang người là rất thấp.

Theo BS Đỗ Văn Dũng, cúm A/H5N1 là một loại virus gây bệnh chủ yếu cho các loài chim, bao gồm gia cầm như gà, vịt. Virus này dễ dàng lây lan giữa các cá thể trong những loài chim do có cấu trúc hemagglutinin giúp xâm nhập tế bào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, virus có thể đột biến khi xâm nhập tế bào các loài động vật có vú, như hổ, báo.

Nhiều con hổ tại khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai) đã chết có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N1

Về việc hàng chục con hổ chết vì cúm A/H5N1, khả năng lây nhiễm sang người tại vườn thú là thấp, song vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cẩn thận. Cần cách ly các con hổ bị bệnh, vệ sinh và khử trùng khu vực chuồng trại, xử lý xác hổ đúng cách. Nhân viên vườn thú và du khách cần được trang bị đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang và hạn chế tiếp xúc các động vật nhiễm bệnh.

Để ngăn chặn sự lây lan của virus cúm A/H5N1, cụ thể là trong môi trường vườn thú, việc tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học là cần thiết. Cần tránh tiếp xúc với gia cầm hoặc động vật bị bệnh; thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và nấu chín kỹ thực phẩm từ động vật. Nhân viên làm việc, tiếp xúc với động vật cần được bảo vệ bằng đồ bảo hộ chuyên dụng và tuân thủ các hướng dẫn từ cơ quan y tế.

BS Đỗ Văn Dũng khuyến cáo, dù nguy cơ lây lan cúm A/H5N1 từ hổ sang người là thấp song việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp kiểm soát tình hình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

>>> Đồng Nai: 30 người tiếp xúc với hổ chết nghi nhiễm cúm A/H5N1

51 con hổ, báo và sư tử chết do cúm A/H5N1

Trước đó ngày 30/9, Viện Pasteur TPHCM cũng đã có văn bản gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) về việc ghi nhận động vật hoang dã nhiễm cúm A/H5N1.

Ngoài Đồng Nai, từ tháng 8/2024 đến 16/9/2024, tại vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An) đã có 30 con hổ và sư tử bị chết (27 con hổ và 3 con sư tử).

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm của loài hổ được lấy mẫu tại vườn thú dương tính cúm A/H5N1.

Như vậy, cả Đồng Nai và Long An có 51 con hổ, báo và sư tử chết do nhiễm cúm gia cầm.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X