Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao có những người da nổi gân xanh rõ rệt hơn bình thường?

Cùng tìm hiểu xem tại sao tĩnh mạch một số người lại rõ ràng hơn những người khác và nó có ảnh hưởng gì hay không.

Tĩnh mạch trong cơ thể là hệ thống quan trọng với con người đóng vai trò vận chuyển máu ít oxy và sậm màu trở lại tim, rồi bổ sung dưỡng khí tiếp tục đi nuôi cơ thể. 

Thông thường chúng ta không để ý đến chúng, cho đến khi ta thấy chúng nổi lên dưới da. Nếu bạn thấy tĩnh mạch (gân xanh) nổi lên dưới da và không hiểu tại sao thì đừng lo lắng. Gân nổi lên đôi khi có thể nói lên vấn đề sức khỏe, nhưng nhiều lúc chúng có nguyên nhân tự nhiên không gây hại đến sức khỏe của bạn. 

Dưới đây là những lý do vì sao gân xanh nổi lên trên da.

1. Gân xanh nổi lên tự nhiên do loại da của bạn


Những người có da nhạt màu sẽ dễ thấy gân xanh hơn da tối màu. Da mỏng cũng là 1 lý do. Khi chúng ta già đi, lớp mỡ dưới da ngày càng mỏng hơn. Do đó người già thường nổi rõ gân xanh ở tay, chân và các phần trên cơ thể rõ rệt hơn.

Cũng có trường hợp bẩm sinh hệ tĩnh mạch đã nằm quá gần bề mặt da nên tay chân dễ nổi gân hơn.

2. Gân xanh có thể nổi lên khi vận động quá mạnh


Gân nổi lên khi tập luyện là bình thường. Khi bạn luyện tập, cơ bắp sẽ nổi lên làm gân xanh nổi theo. Sau khi tập luyện xong, cơ sẽ giãn ra và mạch máu mờ dần đi.

3. Phụ nữ mang thai cũng dễ nổi gân


Để nuôi dưỡng thai nhi, lưu lượng máu trong cơ thể của phụ nữ mang thai luôn cao hơn người bình thường, và bởi vậy mà tĩnh mạch bị bơm căng rồi nổi hẳn lên da.

Hiện tượng sẽ chấm dứt sau khi đứa trẻ chào đời.

4. Người có lượng mỡ thấp dễ nổi gân


Lượng mỡ trong cơ thể thấp cũng dễ khiến tĩnh mạch nổi lên.

Lượng mỡ thấp cũng đồng nghĩa với việc lớp mỡ dưới da mỏng, và không thể che lấp được hoàn toàn số tĩnh mạch nằm ẩn sau đó.

5. Có những trường hợp cần đi khám bác sĩ


Như đã nói ở trê, phần lớn các trường hợp, việc gân xanh và tĩnh mạch nổi rõ là điều bình thường. Tuy nhiên nếu da bạn bỗng dưng nổi đi kèm các triệu chứng như tức ngực, khó thở, viêm loét, hoặc sưng đau... thì bạn nên cân nhắc đi gặp bác sĩ.

Đó có thể là dấu hiệu của nhiều chứng bệnh nghiêm trọng hơn, như giãn tĩnh mạch hoặc viêm tĩnh mạch

Theo Hoàng Nguyên - Gia đình Mới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X