Hotline 24/7
08983-08983

Thai ngưng phát triển, nên ngậm thuốc hay thủ thuật hút?

Câu hỏi

Chào BS. Em có thai được 7 tuần đi siêu âm BS bảo không có phôi, thai ngưng phát triển và cho em ngậm thuốc sau siêu âm 1 tuần. Và đến nay 10 ngày em đi siêu âm lại thì thai vẫn còn. BS bảo em chọn 1 là ngậm thuốc tiếp với liều cao hơn trước. 2 là hút thai. Nhưng hút thai thì ảnh hưởng đến tử cung phụ nữ. Mà uống thuốc tiếp nếu không ra hết thì em lại phải đi em phân vân quá. Mong BS tư vấn giúp em.

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Thai ngưng phát triển hay còn gọi là thai lưu, diễn tiến tự nhiên thường sẽ đau bụng ra huyết và tống xuất thai ra khỏi tử cung. Nếu không muốn chờ đợi, bạn có thể lựa chọn hút thai hay dùng thuốc để tống xuất thai ra. Thủ thuật hút thai có biến chứng dính lòng tử cung, nhiễm trùng.

Tất nhiên người thực hiện thủ thuật nếu có kinh nghiệm và kỹ thuật tốt sẽ hạn chế được tai biến. Bạn có thể tiếp tục dùng thuốc theo hướng dẫn của BS hay nếu không muốn dùng thuốc thì đi khám bệnh viện sản phụ khoa để được lấy thai ra.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X