Hotline 24/7
08983-08983

Rạn da có phân theo độ tuổi hay giới tính?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, theo dữ liệu câu hỏi của bạn đọc, không chỉ có phụ nữ khi mang thai mới bị rạn da. Rất nhiều thiếu nữ do tăng hoặc giảm cân đột ngột, thậm chí cả nam giới tập gym, chơi thể thao cũng bối rối với những đường rãnh xuất hiện trên da. Xin hỏi bác sĩ, tình trạng rạn da có phân theo độ tuổi hay giới tính không? Với mỗi đối tượng, nên có những lưu ý nào để bảo toàn được sự đàn hồi nguyên vẹn của làn da?

Trả lời

TS.BS Trần Ngọc Ánh

TS.BS Trần Ngọc Ánh

Giảng viên trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM - Bệnh viện Da liễu TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Một số bạn tập thể hình, đặc biệt là nam giới thường nghĩ rạn da chắc không bao giờ ghé thăm đâu, vì cánh đàn ông thì đâu phải mang thai. Thật ra, tất cả các vị trí trên cơ thể vùng nào tăng nhanh về kích thước cũng sẽ gây ảnh hưởng, dẫn đến nứt, rạn da.

Người tập thể hình không bị rạn da ở vùng bụng, vì chắc chắn vùng này săn chắc rồi, thường hay bị nhiều ở vùng vai, nách. Vì khi tập, nhất là tập tạ để tăng cơ bắp vùng tay dẫn đến tăng quá nhanh, xuất hiện các vết rạn da y như chị em phụ nữ. Ban đầu là vết lằn nhỏ, mờ, rồi lan rộng ra và chuyển sang màu đỏ.

Các bạn cần chú ý khi xuất hiện như vậy nghĩa là đã tăng vượt mức chịu đựng của cơ thể, nhất là làn da. Vậy nên cần kiểm soát lại cân nặng, khối lượng vận động, sử dụng các loại kem bắt đầu từ khi xuất hiện rạn da đến lúc mờ dần, kiểm soát được cân nặng.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Phòng tránh rạn da sau khi mang thai bằng cách nào?

>>Các phương pháp dân gian có khắc phục hiệu quả tình trạng rạn da?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X