Hotline 24/7
08983-08983

Những dấu hiệu cho thấy bạn sắp khỏi bệnh sốt xuất huyết

Theo các bác sĩ, nếu bị sốt xuất huyết và vào khoảng ngày thứ 7 của bệnh mà cháu xuất hiện các ban sẩn ngứa thì có thể đó là dấu hiệu báo cho thấy sắp khỏi sốt xuất huyết.

Thông thường, khi ở giai đoạn lui bệnh thường có thêm các dấu hiệu khác như đỡ mệt mỏi, ăn ngon hơn, đái nhiều hơn, không còn xuất hiện các nốt xuất huyết mới…

Muỗi vằn là nguyên nhân gây sốt xuất huyết

Sau đây là những dấu hiệu cho thấy bạn sắp khỏi sốt xuất huyết:

Cơ thể đỡ mệt mỏi

Sốt cao đến 39-40 độ trong 2-3 ngày liên tiếp chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đã mắc bệnh sốt xuất huyết và cần được nhanh chóng chuyển tới bệnh viện để thăm khám. Thông thường, giai đoạn nguy hiểm khiến người bệnh sốt cao liên miên sẽ kéo dài 3 ngày đầu tiên và 2 - 3 ngày tiếp theo là thời gian cho những biến chứng có khả năng xuất hiện.

Nếu đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu sốt mà bạn thấy cơ thể dần khỏe mạnh hơn nghĩa là căn bệnh sốt xuất huyết của bạn đang sắp khỏi.

Đi ngoài nhiều hơn

Sốt xuất huyết làm cơ thể bạn mất nước trầm trọng, khiến lượng nước tiểu tiết ra ít chỉ bằng một phần rất nhỏ so với cơ thể hàng ngày. Đó là lý do người bệnh sốt xuất huyết cần uống Orezon để bổ sung lượng nước bị mất đi.

Khi bạn có thể đi ngoài với lượng nước tiểu nhiều hơn và gần như đạt đến lượng như trước khi bị sốt xuất huyết thì đó cũng là dấu hiệu sắp khỏi sốt xuất huyết.

Ăn ngon hơn

Sốt xuất huyết dù nặng hay nhẹ đều khiến cơ thể bạn mệt mỏi và chán ăn, thậm chí có trường hợp chỉ uống nước, húp cháo mà không thể ăn nổi đồ ăn gì bổ dưỡng vì quá mệt.

Nếu một ngày bản thân bạn cảm thấy muốn ăn, thèm ăn và ăn uống ngon hơn thì chúc mừng, bạn đang khỏe lại rồi.

Không còn xuất hiện các nốt xuất huyết mới

Thông thường sốt xuất huyết sẽ tự khỏi trong vòng 7 ngày, Kể từ khi phát sốt đến khi xuất hiện các nốt mẩn trên người sẽ khoảng 2-3 ngày. 3-4 ngày sau đó các nốt xuất huyết sẽ liên tục xuất hiện và ngày càng dày đặc hơn khiến bạn ngứa và khó chịu. Đó cũng là một trong dấu hiệu rõ ràng nhất biểu hiện ra ngoài cho bạn biết căn bệnh của bạn vẫn đang tiến triển.

Dấu hiệu hết sốt xuất huyết chính là khi cơ thể bạn không có thêm những nốt xuất huyết mới.

Một số lưu ý khi bị sốt xuất huyết:

Giai đoạn nguy hiểm thường xảy ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau khi bị sốt. Người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt và có các biểu hiện như thoát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch thường kéo dài từ 24 - 48 giờ.

Dấu hiệu xuất huyết dưới da được biểu hiện với các nốt xuất huyết rải rác hoặc chấm xuất huyết thường thấy ở mặt trước hai cẳng chân và mặt trong cánh tay, bụng, đùi, mạng sườn hoặc mảng bầm tím.

Dấu hiệu xuất huyết niêm mạc được biểu hiện với hiện tượng chảy máu mũi, lợi; đi tiểu ra máu, kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện kinh sớm hơn kỳ hạn. Dấu hiệu xuất huyết nội tạng có thể thấy ở hệ tiêu hóa, phổi, não; đây là dấu hiệu nặng.

Giai đoạn hồi phục thường xảy ra từ 24-48 giờ sau giai đoạn nguy hiểm khi có hiện tượng tái hấp thu dần từ mô kẽ vào bên trong lòng mạch máu. Giai đoạn hồi phục kéo dài khoảng từ 48-72 giờ sau đó.

Người bệnh hết sốt, thể trạng được tốt dần lên, có cảm giác thèm ăn, huyết động ổn định và bắt đầu đi tiểu nhiều. Bệnh nhân có thể có nhịp tim chậm và thay đổi về điện tâm đồ. Trong giai đoạn này cần thận trọng vì nếu truyền dịch không kiểm soát, truyền dịch quá mức có thể gây nên phù phổi hoặc suy tim.

Với diễn biến lâm sàng qua 3 giai đoạn đã nêu trên, việc theo dõi bệnh nhân chặt chẽ rất cần thiết để có biện pháp xử trí phù hợp theo từng giai đoạn và tiên lượng trước khả năng có thể ảnh hưởng đến người bệnh, nhất là những biến chứng trầm trọng xảy ra.

Theo các bác sĩ, dù đã có những dấu hiệu sắp hết bệnh sốt xuất huyết thì bạn cũng cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm để tránh những trường hợp có thể tái lại khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Theo PV - Infonet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X