Hotline 24/7
08983-08983

Lo sợ khi viêm nhiễm vùng kín tái phát liên tục

Nhiều bạn gái sau khi chữa khỏi sau một thời gian lại tái phát viêm nhiễm vùng kín.

Em năm nay 20 tuổi, chưa QHTD, nhưng đã bị viêm âm đạo hơn 1 năm nay. Em đã đi khám nhiều lần, uống thuốc đầy đủ và làm theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị, bệnh đã khỏi nhưng sau mỗi chu kì kinh nguyệt lại bị tái phát. Từ đầu em nghĩ là do dị ứng băng vệ sinh nên đã thay sang loại miếng lót dành cho trẻ sơ sinh, khá mềm mịn và khô thoáng hơn nhưng vẫn bị tái.

Em rất chú ý vệ sinh và thay quần lót sạch 2 lần/ngày, không dám thụt rửa sâu, chỉ rửa bên ngoài bằng nước có pha muối nabifa. Trước khi đi khám được kê thuốc uống trị nấm, thuốc bôi hatesten và thuốc muối pha rửa. Sau này khi bị tái em lấy đơn thuốc cũ dùng, tầm 10 ngày là khỏi hoàn toàn nhưng sau kỳ kinh mới lại bị. Em đã thử dùng thuốc đông y, khám ở trung tâm tây y uy tín, tình hình vẫn không được cải thiện. Em vẫn đang đi học, thường xuyên phải mặc quần bò, nhưng buổi tối em mặc đồ thoáng mát không nôị y vì nghe nói sẽ làm giảm khả năng bệnh phụ khoa.

Mong bác sĩ cho em lời khuyên, bệnh cuả em đã thành mãn tính chưa (1năm), em có bị ảnh hưởng tới màng trinh và khả năng sinh sản không?

Trả lời:

Chúng ta vẫn thường có một quan niệm sai lầm là: không có quan hệ tình dục thì không lo mắc các bệnh phụ khoa hay các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải vậy. Cho dù không làm "chuyện ấy" trong thời gian dài hoặc thậm chí chưa từng có quan hệ tình dục, nhiều phụ nữ vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa.

Những bệnh phụ khoa phổ biến mà bất cứ chị em nào cũng có thể bị là: viêm nhiễm âm đạo, viêm nhiễm tử cung... Hơn nữa, các bệnh này có thể tái phát nhiều lần vì không thể điều trị khỏi hẳn.



Các tác nhân gây bệnh như nấm Candida, kí sinh trùng roi (Trichononas), vi khuẩn… là nguyên nhân gây ra nhiễm trùng hoặc nhiễm nấm ở "vùng kín". Các tác nhân này có thể dễ dàng sinh sôi, phát triển trong điều kiện ẩm ướt ở "vùng kín".
 
Khi xâm nhập vào trong, chúng sẽ gây viêm âm hộ, âm đạo. Khi viêm âm đạo lây lan đến lớp tế bào tuyến trong cổ tử cung, sẽ gây viêm tử cung và vòi trứng. Nguy hiểm hơn sẽ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm vùng chậu và tắc vòi trứng gây vô sinh. Tình trạng viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần có thể gây ung thư cổ tử cung.

Những nguyên nhân khiến chị em dù chưa hề quan hệ tình dục nhưng vẫn bị bệnh phụ khoa có thể là:

- Chưa có nhiều hiểu biết về bảo vệ cơ quan sinh dục nên chưa biết cách vệ sinh hoặc giữ vệ sinh không tốt trong những ngày "đèn đỏ".

- Do chủ quan, nghĩ mình không thể mắc bệnh này nên dẫn đến vệ sinh kém.

- Mặc dù thấy những triệu chứng lạ ở vùng sinh dục nhưng lại không đi khám bác sĩ mà để tự khỏi hoặc là tự ý mua thuốc về điều trị không theo đơn hay khám xét gì khiến bệnh càng nặng hơn.

Và một khi đã mắc, virus tiến sâu vào các tế bào thần kinh, khi sức đề kháng của cơ thể giảm xuống virus sẽ hoạt động trở lại.

Đối với trường hợp của em, bệnh rất có thể đã thành mãn tính do tái phát nhiều lần. Vì vậy, để phòng và trị bệnh tốt nhất, em nên hết sức chú ý đến khâu ăn uống, vệ sinh. Việc không mặc nội y buổi tối có thể làm tăng khả năng xâm nhập của vi khuẩn vào vùng "nhạy cảm". Em cũng cần thăm khám ở những cơ  Y tế đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tuyệt đối theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, không tự ý uống thêm thuốc ngoài dù là đông y hay tây y. Thậm chí để cẩn thận hơn, em có thể tìm đến các bệnh viện điều trị ung thư để khám nghiệm xem mình có gặp phải bệnh ung thư cổ tử cung hay không em nhé.

Chúc em sớm khỏi bệnh và luôn mạnh khỏe!

AloBacsi.vn 
Theo Tri Thức Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X