Hotline 24/7
08983-08983

Làm sao để giảm bớt tình trạng phù chân khi mang thai?

Câu hỏi

Em mới ở tháng thứ 7 mà hai chân sưng phù, cho tay vào ấn, một lúc sau vẫn thấy vết lõm. Vì sao em bị phù sớm vậy? Có phải em có dấu hiệu sanh sớm không? Hay là thận của em có vấn đề? Em mới siêu âm tuần trước, có nên đi siêu âm lại không? Em cần làm thêm xét nghiệm gì hoặc uống thuốc hay kiêng cữ gì để tình trạng phù nề giảm bớt? Em cảm ơn bác sĩ.

Trả lời
Phù chân khi mang thai. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Phù chân khi mang thai. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Bạn thân mến,

Phù chân khi mang thai có 2 nguyên nhân, đó là bình thường và bệnh lý.

Phù và sinh con sớm là 2 vấn đề không liên quan nhau. Do đó, phù chân không phải là “dấu hiệu” của sinh sớm.

Siêu âm không giải quyết được tình trạng phù. Để biết được cơ thể bạn có vấn đề gì không, theo tôi bạn nên đi khám để có thể được bác sĩ tư vấn giúp bạn nên làm những xét nghiệm gì phù hợp. Bạn có thể tránh đi nhiều, đứng lâu, ngồi lâu. Tối ngủ, bạn nên kê cao chân. Như vậy sẽ giúp bạn giảm bớt sưng phù.

Trân trọng.

Mời tham khảo thêm:



Phù chân khi mang thai là hiện tượng thường gặp ở các bà bầu những tháng cuối thai kỳ. Nguyên nhân gây phù chân khi mang thai là do càng về những tháng cuối thai kỳ, thai nhi càng lớn dần làm tăng áp lực trong ổ bụng và tạo nên một lực ép khá lớn lên các tĩnh mạch vùng chậu khiến máu khó chảy trở về tim được.

Ngoài ra, thai phụ mặc đồ quá chật; mang thai lớn hoặc thai đôi; bị ho nhiều và ho lâu do mắc các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; ngồi lâu hoặc ngồi bắt chéo chân trong thời gian dào; tăng cân quá nhanh trong thai kỳ; mang giày cao gót; sự rối loạn của các nội tiết tố trong thời kỳ mang thai... cũng làm giãn thành tĩnh mạch, góp phần làm ứ trệ tuần hoàn và làm máu về tim khó khăn hơn gây nên tình trạng phù nề khi mang thai.

Phù khi mang thai có hai dạng chính là phù bệnh lý và phù sinh lý. Phù sinh lý là hiện tượng gặp phổ biến ở thai phụ. Hiện tượng phù sẽ giảm khi thai phụ nghỉ ngơi, kê cao chân khi ngủ. Phù sinh lý không đáng lo ngại. Tuy nhiên, phù bệnh lý lại là dấu hiệu cảnh báo nhiễm độc thai nghén, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Nếu mẹ bầu bị sưng phù chân lâu ngày, dù đã nghỉ ngơi mà vẫn không giảm bớt, thậm chí nhiều mẹ bầu còn có cảm giác đau đầu, rối loạn thị giác, mờ mắt, đau bụng thì có thể xem tình hình trở nên rất nguy hiểm và cần đi khám càng sớm càng tốt.

Khi có dấu hiệu phù trong thai kỳ, thai phụ nên:

- Thai phụ nên ăn nhạt, cắt bớt lượng muối trong thực đơn ăn uống hàng ngày.
- Nên hạn chế nạp nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn đóng hộp.
- Nên uống nhiều nước, tốt nhất là ít nhất 8 ly nước, tương đương khoảng 2 lít nước.
- Khi ngồi làm việc, thai phụ nên đặt ghế nhỏ ở dưới để kê chân, động chân qua lại để tránh bị tê mỗi khi ngồi quá lâu.
- Vận động thường xuyên, không nên đứng hoặc ngồi lâu trong một thời gian dài.
- Khi nghỉ ngơi và nằm ngủ nên kê cao chân để làm giảm phù...


BS.CK1 Quách Văn
Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quốc tế City

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X