Hotline 24/7
08983-08983

Hạ huyết áp tư thế đứng ở người già

Mẹ tôi năm nay 65 tuổi, thời gian gần đây bà hay có cảm giác quay cuồng và chóng mặt khi đứng lên. Bệnh của mẹ tôi có nguy hiểm?

Mẹ tôi năm nay 65 tuổi, thời gian gần đây bà hay có cảm giác quay cuồng và chóng mặt khi đứng lên. Mắt nhìn bị mờ, có lúc buồn nôn, nhức đầu… đi khám bác sĩ kết luận mẹ tôi bị hạ huyết áp tư thế đứng. Vậy xin bác sĩ giải thích và bệnh của mẹ tôi có nguy hiểm?

Lê Thu Trang (Hòa Bình)

Hạ huyết áp tư thế đứng ở người già 1
 Tư vấn dùng thuốc cho người cao tuổi tại Trạm y tế xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm - Vĩnh Long). Ảnh: Mai Anh

Chào bạn,

Hạ huyết áp tư thế đứng - còn được gọi là hạ huyết áp tư thế - là một hình thức của huyết áp thấp xảy ra khi đứng lên từ ngồi hoặc nằm. Hạ huyết áp tư thế đứng có thể làm chóng mặt hoặc choáng váng, và có thể ngất xỉu.

Hạ huyết áp tư thế đứng có thể xảy ra cho bất cứ ai nhưng phổ biến hơn ở người lớn tuổi. Hạ huyết áp tư thế đứng thường là nhẹ, kéo dài vài giây đến vài phút sau khi đứng. Nếu bệnh nặng có những biến chứng như: Ngã xuống như là kết quả của ngất xỉu là một biến chứng thường gặp ở những người bị hạ huyết áp tư thế đứng.

Thay đổi huyết áp khi đứng và ngồi như là một kết quả của việc hạ huyết áp tư thế đứng có thể là một yếu tố nguy cơ đột quỵ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lặp đi lặp lại của hạ huyết áp tư thế đứng có thể làm hỏng các bộ phận của não, làm tăng nguy cơ một số dạng bệnh mất trí nhớ và các rối loạn não khác.

Vì thế phòng ngừa hạ huyết áp khi đứng là mối quan tâm hàng đầu của cả bệnh nhân và thầy thuốc.

AloBacsi.vn
Theo BS Thu Hà - Sức khỏe & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X