Hotline 24/7
08983-08983

Cháu hay đau ngực, có phải do cái dạ dày?

Câu hỏi

Cháu chào bác sĩ, Cháu năm nay 20 tuổi, chưa có gia đình. Cách đây 5 tháng, ngực bên trái của cháu bị nhói đau theo nhịp cỡ 4-5 cái là hết, giống như giây thần kinh bị giật vậy rất khó chịu. Nó không thường xuyên, sau cháu ấn vào quần vú thì thấy có cục gì cứng đó ở đó. Sợ quá cháu liền đi khám siêu âm thì không phát hiện thấy khối u nào, bác sĩ bảo là ngực đang phát triển. Từ đó về cháu không thấy nó bị vậy nữa, nhưng giờ cháu lại có lại cảm giác đó. Hiện nay sắp tới ngày hành kinh nên ngực cháu căng và đau, cháu có ấn vào quầng vú thì lại thấy cái cục đó, lần này thì có vẻ to hơn. Cháu kiểm tra bên phải thì cũng có nhưng không to bằng bên trái. Bác sĩ cho cháu hỏi là liệu cục đó nằm sau quầng vú có phải là cục chàm hay tuyến sữa gì đó mà dân gian hay nói không hay đó là một khối u? Vì cháu thấy bên trái nó to hơn. Còn hiện tượng nhói đau ngực trái có phải là một bệnh gì liên quan đến tim hay ngực không? Hay là do dạ dày nên ngực bị nhói như sách báo có nói. Vì hiện tại cháu ăn hay bị ợ, kèm cảm giác giống bị nấc nhưng chỉ 1 cái và bị nhiều lần trong ngày kể cả lúc không ăn. Cháu mong nhận được hồi âm từ bác sĩ, cháu chân thành cảm ơn! (Van Nam - lolipop…@yahoo.com)

Trả lời

Chào Van Nam,

Nếu đúng là đau ngực liên quan đến kinh nguyệt thì cháu không phải lo lắng. Đau ngực này thường xảy ra trước khi có kinh 2 tuần và đau tăng lên cho đến khi có kinh và giảm dần sau khi hành kinh, đau cả 2 bầu vú nhưng có thể bên đau nhiều bên đau ít. Nguyên nhân thường là do thay đổi nồng độ nội tiết tố nữ.

Những cục mà cháu mô tả đó là mô tuyển vú căng lên do thay đổi nội tiết, khi có kinh rồi mô tuyến vú sẽ mềm mại bình thường. Cẩn thận hơn sau khi sạch kinh cháu siêu âm tuyến vú để loại trừ những u lành tính tuyến vú.

Ngoài ra, triệu chứng đau ngực của cháu cần phân biệt các bệnh lý sau:


- Bệnh do màng phổi
- Bệnh tim mạch
- Bệnh của tuyến vú
-Viêm thần kinh liên sườn…

Nếu có bệnh lý dạ dày sẽ không có kiểu đau nhói ngực như cháu đã mô tả, ăn hay ợ, nấc có thể là rối loạn tiêu hóa, cháu cố gắng ăn uống chậm, nhai kỹ, không uống nước có gas, không nhai kẹo cao su…

 

 AloBacsi chúc cháu luôn khỏe !

 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X