Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh tâm thần phân liệt hay tái phát, điều trị dứt điểm bằng cách nào?

Câu hỏi

Vợ em lúc nào cũng khó thở, đi khám, làm xét nghiệm, đủ thứ mà không có bệnh. Tình trạng này xuất hiện cách đây 4.5 tháng. Xuống Bệnh viện Biên Hòa khám thì bác sĩ nói bị hoang tưởng, loạn thần. Nằm viện khoảng 1 tháng, về nhà được vài bữa lại bị. Thời gian gần đây bác sĩ cho sốc điện thì hết bệnh, về 10 ngày lại bị. Vợ em lúc nào cũng đòi chết. Mong bác sĩ giúp em.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Theo như bạn mô tả thì những triệu chứng của vợ bạn gợi ý tâm thần phân liệt. Đây là một loại bệnh tâm thần nặng, có diễn tiến từ từ, kéo dài, có khuynh hướng mạn tính và hay tái phát.

Nguyên nhân của bệnh tâm thần phân liệt hiện vẫn chưa được xác định rõ và được cho là do nhiều nguyên nhân gây nên. Trong đó yếu tố gen và các tổn thương tổ chức não, tổn thương tâm lí được nghiên cứu nhiều nhất.

Vì là bệnh mạn tính nên nếu chỉ điều trị vài tuần thì bệnh khó có thể khỏi hẳn, do đó khi về nhà phải tiếp tục dùng thuốc và tái khám lâu dài. Bạn nên đưa vợ đi tái khám ở bệnh viện chuyên khoa Tâm thần kinh càng sớm càng tốt bạn nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Có thiết bị hay xét nghiệm nào có thể chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt?

>>Ảo giác, xuất hiện hành vi bất thường... dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X