Hotline 24/7
08983-08983

Bé trai 9 tuổi nghịch "vùng kín" của mình, bố mẹ nên làm gì?

Câu hỏi

Chào BS, Em có một bé trai 9 tuổi, cháu khỏe mạnh về thể chất cũng như tâm sinh lý, không có gì khác biệt so với tuổi của cháu. Tuy nhiên, em vừa phát hiện cháu nghịch vùng kín của mình. Thật sự khi nhìn thấy điều đó, em vô cùng hoảng hốt, chân tay run rẩy như chết lặng. Hình ảnh những thanh niên mỗi khi thấy con gái là cởi quần, vọc vùng kín hiện ra trong em vì lúc con gái em đã nhiều lần nhìn thấy. Em rất sợ và giờ nhìn thấy con em như vậy em không biết như thế nào? Em sợ con em mắc bệnh thủ dâm. Em hỏi cháu thì cháu nói đã hành động như vậy vài lần rồi, mỗi lần như vậy cháu buồn ngủ. Em vô cùng hoang mang, nhờ BS tư vấn giúp em nên làm như thế nào và đưa cháu tới đâu để khám? Em cám ơn rất nhiều!

Trả lời
Cha mẹ cần quan tâm và có sự can thiệp kịp thời khi trẻ có những tò mò về bộ phận sunh dục và giới tính. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Cha mẹ cần quan tâm và có sự can thiệp kịp thời khi trẻ có những tò mò về bộ phận sinh dục và giới tính. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo mô tả thì trẻ sờ vùng kín là hiện tượng khá bình thường với các bé đang bước vào giai đoạn dậy thì, cơ thể đang phát triển, tò mò về cơ thể mình. Tuy nhiên, nếu trẻ thường xuyên sờ có thể để lại hậu quả khôn lường như: Lệch lạc về giới tính, viêm đường tiết niệu và viêm nhiễm vùng kín như  bị nhiễm bao quy đầu… Do đó, cha mẹ nên quan tâm con nhiều hơn.

Để con từ bỏ thói quen này, mẹ nên thường xuyên tâm sự với con về những tác hại của việc con làm, có thể lấy những ví dụ gần gũi, dễ hiểu với con, cho con tham gia vào các hoạt động khác như đưa con đi chơi, cho con ăn món con yêu thích, định hướng con làm việc khác khi thấy con có dấu hiệu muốn nghịch vùng kín.

Bên cạnh những trẻ nghịch vì tò mò và tâm lý phát triển bình thường chứ không phải vấn đề giới tính thì vẫn có những trẻ nghịch vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý giới tính, đặc biệt những trẻ từ 5 tuổi trở lên. Trẻ có thể thích nghịch vì từng xem những cảnh nóng trên màn ảnh, báo chí hoặc vô tình thấy bố mẹ thân mật. Với những trẻ như thế này, cha mẹ cần phải can thiệp kịp thời, tâm sự, chia sẻ và thường xuyên nhắc nhở con không sờ vùng kín và không nên để con bắt gặp cảnh thân mật, không cho con xem phim ảnh có hình ảnh “nóng”.

Giai đoạn tò mò này sẽ kết thúc, vì những tò mò giới tính của con thuở thơ ấu, đều là những bài học đầu tiên của con.

Em nên đưa con đến BS tâm lý tư vấn thêm.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Trẻ thường đùa nghịch với bộ phận sinh dục của mình. Điều này bắt đầu từ khi bé 2 tuổi cho đến 6 tuổi. Thế nhưng, câu chuyện sẽ thay đổi khi trẻ đến tuổi tiền dậy thì vì vấn đề này có thể không bình thường. Bạn cần phải khéo léo để không làm tổn thương con hay có suy nghĩ lệch lạc về cơ thể mình và về giới tính.

Đối với độ tuổi trước khi dậy thì, thủ dâm là một cơ hội để trẻ tìm hiểu về cơ thể của chúng. Vào thời điểm này, trẻ khao khát muốn biết vùng kín mang đến khoái cảm gì cho cơ thể.

Khi đã khám phá ra những cảm xúc tích cực và thoải mái của vùng kín, bé sẽ thủ dâm thường xuyên hơn. Đối với bé, vuốt ve bộ phận sinh dục sẽ khiến bản thân thoải mái hơn. Điều này không có gì là tội lỗi, trẻ chỉ lo lắng hơn nếu ba mẹ tỏ ra căng thẳng với những hành vi này của con.

Một số phụ huynh sẽ đặt nghi vấn về thủ dâm trước tuổi dậy thì và tìm cách giải quyết với con, nhưng trước hết bạn nên nhớ rằng, việc này rất phổ biến. Bạn không nên la mắng bé và không bao giờ nói rằng vùng kín rất dơ và xấu, vì có thể gây tác động đến rối loạn tình dục sau này.

Trong trường hợp con bạn có sự hiểu biết quá sớm về tình dục sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của trẻ. Đây là lúc trẻ cần sự quan tâm và can thiệp của bố mẹ.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X