Hotline 24/7
08983-08983

Bé bị tróc nguyên móng tay cái, liệu có khả năng mọc lại?

Câu hỏi

Chào BS, Bé nhà em được tuổi rưỡi. Bé nghịch bị cách cửa đập vào ngón tay cái, ít ngày sau bị tróc nguyên cả móng. Khi móng bị bong ra em thấy lớp màu trắng tụ bên trong móng như mủ. Vậy móng tay bé nhà em có khả năng mọc lại không ạ? Em rất lo, cảm ơn BS nhiều.

Trả lời
Bé bị bong móng tay. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bé bị bong móng tay. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Móng tay và móng chân có chức năng bảo vệ, giúp cho mạng lưới thần kinh dày đặc ở các đầu chi khỏi bị tổn thương. Móng tay, móng chân giúp bảo vệ đầu ngón tay ngón chân khỏi thương tích.

Theo mô tả của em thì lớp màu trắng bên trong móng không phải là mủ mà là gian bào. Khi lớp gian bào bị tổn thương thì móng không mọc ra được vì móng không có tế bào móng mà chỉ có gian bào có nhiều mạch máu đến nuôi.

Bé bị chấn thương mất móng tay, nếu móng đó vẫn được bảo tồn và lớp gian bào không bị mất thì móng tay có thể tự mọc trở lại, còn nếu đốt ngón mang móng đó bị mất thì móng sẽ không thể mọc lại. Do đó , tổn thương móng do chấn thương, tùy theo mức độ tổn thương sẽ có mức độ hồi phục khác nhau.

Nếu tổn thương toàn bộ móng, thì sau thời gian bong tróc móng đã tổn thương, rồi móng mới phát triển đi từ góc móng phát triển dần với tốc độ 0,1mm/ ngày nên khoảng từ 6 - 9 tháng móng sẽ mọc lại bình thường, nếu có nhiễm trùng kèm theo thì móng sẽ lâu mọc lại hơn.

Để cho móng phát triển lại bình thường, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho bé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Bong móng là hậu quả của một số tai nạn nhỏ trong hoạt động tay chân, hoặc cũng có thể do sự bất cẩn của con người. Bong móng gây đau đớn và bất tiện trong sinh hoạt, cần có cách xử lí hợp lí để được khắc phục nhanh nhất.

Nên cố gắng giữ để không làm tổn thương thêm vùng móng, luôn rửa  và giữ khô ráo, cắt tỉa móng cẩn thận, đều đặn, theo dáng ngón, không nên để quá dài, không nên dùng chung các dụng cụ cắt tỉa móng.

Ngoài ra, để móng chân cũng như móng tay được khoẻ mạnh, nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh bởi những loại này có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và enzim, ăn những thức ăn giàu silic như bông cải xanh, các loại cá và hành củ. Ăn những thức ăn giàu còn tươi nguyên, không sử dụng lại những đồ ăn đã cũ. Nên uống những loại nước hoa quả, ăn những loại giàu chất kẽm và vitamin B sẽ giữ cho bộ móng luôn khoẻ mạnh. Cà rốt tươi giàu canxi và phốt pho sẽ làm móng chắc khoẻ.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X