Vừa chạy xe máy vừa hát: nguy hiểm hay có lợi ích?
Tôi để ý thấy có khá nhiều người vừa đi xe máy vừa hát nhỏ tiếng, có khi không thành bài mà là ngân nga giai điệu. Có phải họ hát một cách vô thức không? điều đó có ảnh hưởng gì tới việc lái xe, hay mang lại lợi ích gì không? (Phúc)
Một bác tài vừa chạy xe máy vừa hát nhỏ tiếng hoặc ngân nga giai điệu là hình ảnh rất quen thuộc trên đường phố. Dưới góc độ tâm lý học và khoa học hành vi, hành động này mang cả yếu tố vô thức lẫn ý thức, đồng thời đem lại khá nhiều lợi ích bất ngờ cho người lái xe, dù vẫn cần một vài lưu ý nhỏ.
1. Họ có đang hát một cách vô thức không?
Vừa có lại vừa không. Chính xác thì nó nằm ở ranh giới giữa vô thức và tiềm thức.
Bản năng tự động (vô thức/tiềm thức): Khi một người đã lái xe máy thuần thục, hành động điều khiển xe (vặn ga, bóp phanh, giữ thăng bằng) đã trở thành một “bộ nhớ cơ bắp” (muscle memory) tự động vận hành mà không cần não bộ phải tập trung 100% dung lượng để suy nghĩ. Khi đó, một phần tâm trí sẽ “rảnh rỗi” và tự động kích hoạt các giai điệu quen thuộc đang chạy ngầm trong đầu. Họ ngân nga một cách tự nhiên mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra mình đang hát.
Cơ chế tự xoa dịu (ý thức bán phần): Đôi khi, việc hát nhỏ là một phản ứng có chủ đích ngầm của não bộ nhằm giúp cơ thể đối phó với sự cô đơn khi đi đường dài, hoặc để giảm bớt sự bực bội khi chịu cảnh kẹt xe, khói bụi.
2. Hành động này mang lại lợi ích gì?
Việc ngân nga khi lái xe mang lại những lợi ích tâm lý và sinh lý rất lớn:
Giải tỏa căng thẳng và giảm ức chế: Đường phố đông đúc, tiếng còi xe rất dễ kích thích sản sinh cortisol (hormone căng thẳng). Khi hát hoặc ngân nga, não bộ sẽ kích hoạt dây thần kinh phế vị (vagus nerve), kích thích tiết ra oxytocin và endorphin (những hormone hạnh phúc). Điều này giúp người lái xe giữ được sự bình tĩnh tốt hơn.
Duy trì sự tỉnh táo, chống buồn ngủ: Lái xe trên những cung đường vắng hoặc đi làm về sau một ngày mệt mỏi rất dễ gây ra tình trạng “thôi miên đường cao tốc” (highway hypnosis) khiến mắt mở nhưng não bộ ngủ lâm sàng. Việc hát hay lẩm nhẩm buộc các cơ mặt, hệ hô hấp phải hoạt động, giúp bạn duy trì sự tỉnh táo.
3. Có ảnh hưởng tiêu cực đến việc lái xe không?
Mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng việc này chỉ thực sự an toàn nếu dừng lại ở mức “ngân nga, hát nhỏ”. Nếu vượt quá giới hạn, nó có thể gây ra một số ảnh hưởng:
Giảm thính lực tạm thời: Nếu vừa đi xe vừa hát quá to, hoặc tệ hơn là đeo tai nghe bật nhạc lớn để hát theo, người lái xe sẽ bị cô lập thính giác. Họ sẽ khó nghe thấy tiếng còi xe xin đường, tiếng phanh xe gấp hoặc tiếng còi cảnh báo của các phương tiện xung quanh, làm tăng nguy cơ tai nạn.
Phân tâm khi gặp tình huống bất ngờ: Nếu người lái cố nhớ lời một bài hát khó, hoặc bị cuốn quá sâu vào cảm xúc của bài hát (ví dụ như phiêu theo nốt cao hoặc xúc động theo bài hát buồn), vùng vỏ não có thể bị chậm phản ứng mất từ 0.5 đến 1 giây khi có tình huống đột ngột xảy ra trước mắt (như xe phía trước phanh gấp hay ổ gà).
Lời kết
Nếu bạn cũng là một “ca sĩ đường phố” như vậy, hãy cứ tiếp tục tận hưởng những giai điệu của riêng mình, chỉ cần giữ âm lượng vừa phải, luôn mở rộng tầm mắt và tập trung quan sát đường đi để chuyến đi luôn an toàn và vui vẻ nhé!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
