Việc nới lỏng giãn cách xã hội ở Anh “chập chờn” vì biến thể Ấn Độ, Nam Phi chủng ngừa cho người hơn 60 tuổi
Thủ tướng Anh Boris Johnson buộc phải gác lại việc nới lỏng giãn cách xã hội vì lo ngại biến thể Ấn Độ. Tuy Anh và Nam Phi mau chóng tiêm ngừa COVID-19 cho người dân, họ vẫn tiếp tục đề cao cảnh giác với biến thể Ấn Độ.
Anh: Số ca nhiễm COVID-19 do biến thể Ấn Độ đã vượt hơn 1.000 chỉ trong 4 ngày, hoãn lại việc gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội
Theo nhật báo Anh Independent, biến thể Ấn Độ đang là chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến ở thị trấn Bolton và Blackburn. Ông Matt Hancock cho biết: “Số ca nhiễm ở hai thị trấn Anh đã tăng gấp đôi trong tuần qua”.
Số ca nhiễm tăng từ 1.313 lên 2.323 kể từ thứ Năm tuần qua. Số ca nhiễm tăng 77%, Đảng Lao Động khẳng định rằng Anh đã không kịp đình chỉ mạnh tay với các chuyến bay Ấn Độ vào tháng 4.
Tuần qua, thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông kỳ vọng gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội hơn một mét vào 21/6. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Johnson cho hay: “Chúng ta cần thời gian để nắm bắt thông tin kỹ hơn về biến thể Ấn Độ, tôi sẽ không đưa ra thời gian gỡ lệnh giãn cách sớm”.
Ông Hancock tuyên bố nhóm người 37 tuổi sẽ được chủng ngừa kể từ hôm nay và những người 36 tuổi sẽ là nhóm tiêm ngừa vào ngày 19/5. Đây là cách giải quyết vấn đề chần chừ chủng ngừa. Ông Hancock khẳng định: “Khi chúng tôi càng có khả năng tiếp cận nhóm người muốn chủng ngừa mau chóng, chúng tôi sẽ có thêm giải pháp để giải quyết tình trạng chần chừ tiêm ngừa COVID-19”.
Ông Matt Hancock nhấn mạnh: “Tại thị trấn Bolton, có 19 bệnh nhân phải nhập viện vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là nhóm người có cơ hội tiêm ngừa COVID-19 nhưng họ chần chừ trước việc này. Biến thể Ấn Độ không tấn công nhóm người đã chủng ngừa, điều này cho thấy nhóm người dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công nên chủng ngừa nhanh chóng”.
Theo Worldometers, tính đến chiều 17/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Anh là 4.452.756 người và tổng số ca tử vong ở quốc gia này là 127.684 người.
Nam Phi tiến hành chủng ngừa cho người hơn 60 tuổi
Hãng tin Reuters cho biết hôm qua (17/05), người dân thành phố Krugersdorp (thành phố chuyên khai thác mỏ ở Nam Phi) vì đây là lần đầu tiên nhóm người hơn 60 tuổi được chủng ngừa COVID-19.
Caroline Nicholls, một quan tòa 64 tuổi được tiêm vắc xin Pfizer/BioNTech nói với Reuters rằng: “Chủng ngừa COVID-19 sẽ cải thiện tình hình Nam Phi”.
Ellen Segope một người hưu trí 65 tuổi sống gần Krugersdorp khẳng định: “Tôi rất vui khi vì hôm nay mình được chủng ngừa”.
Chương trình chủng ngừa COVID-19 ở Nam Phi đã bị chậm trễ.
Tháng 2/2021, quốc gia này bỏ kế hoạch sử dụng vắc xin AstraZeneca vì dữ liệu cho thấy biến thể Nam Phi làm giảm tính hiệu quả của vắc xin và họ đã tạm dừng chủng ngừa cho nhân viên y tế vắc xin hãng Johnson & Johnson vì họ lo sợ các nhân viên gặp phải tình trạng đông máu hiếm.
Gần đây, Nam Phi đã ký hợp đồng song phương lớn với hãng dược Pfizer và Johnson & Johnson với tổng số liều vắc xin là 61 triệu. Họ đã nhận được 1 triệu liều vắc xin hãng Pfizer/BioNTech.
Bộ trưởng y tế Zweli Mkhize cho biết trong một cuộc họp báo rằng: “Chúng tôi biết các công dân ở quốc gia này đang mong chờ các loại vắc xin. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin các hãng dược này giúp đỡ người Nam Phi. Tuy vắc xin không thể đến Nam Phi vào khoảng tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, cuối cùng nước chúng tôi cũng có vắc xin để tiêm ngừa. Chúng ta nên chủng ngừa nào!”.
Trọng Dy (dịch)
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
