Hotline 24/7
08983-08983

Vàng da sơ sinh khi nào nguy hiểm? Điểm danh 3 cách điều trị vàng da sơ sinh hiện nay

Trong những ngày đầu đời, vàng da là hiện tượng sinh lý phổ biến ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, ranh giới giữa vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý đôi khi rất mong manh. Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, vàng da nặng có thể dẫn đến những biến chứng thần kinh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ. Vàng da sơ sinh khi nào nguy hiểm?

Vàng da sơ sinh: Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm

Vàng da ở trẻ sơ sinh xảy ra do bilirubin  tăng cao trong máu, khiến da và củng mạc mắt trẻ có màu vàng. Trẻ có thể chỉ mắc vàng da sinh lý, nhưng cũng có trường hợp tiến triển nhanh, trở thành vàng da bệnh lý, nếu không phát hiện sớm, bilirubin gián tiếp có thể đi qua hàng rào máu não và gây nhiễm độc thần kinh (vàng da nhân). Biến chứng này có thể khiến trẻ tử vong hoặc để lại di chứng suốt đời.

Em bé vàng da sinh lý có thể tự khỏi trong vòng 1 - 2 tuần sau sinh 

Chuyên gia khuyến cáo, ba mẹ tuyệt đối không chủ quan khi trẻ vàng da có các dấu hiệu đi kèm sau:

- Xuất hiện sớm, trong vòng 24 giờ đầu sau sinh .

- Vàng da kèm các biểu hiện bất thường về thần kinh: bú kém, lơ mơ, kích thích,...

- Trẻ non tháng, càng đẻ non nguy cơ càng cao.

- Vàng da tăng nhanh, sậm màu, vàng da đến vùng cẳng tay, cẳng chân, bàn tay, bàn chân.

- Gia đình có tiền sử vàng da cần điều trị chiếu đèn hay thay máu.

- Trẻ có tụ máu dưới da đầu hay bướu máu đáng kể.

- Vàng da kéo dài >2 tuần ở trẻ đủ tháng, >3 tuần ở trẻ non tháng.

- Phân bạc màu, nước tiểu sậm màu.

- Hội chứng Down

ThS.BS.NT Trần Diệu Linh - Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) chia sẻ: “Khi có những dấu hiệu này, trẻ có nguy cơ cao bị vàng da bệnh lý, thường do bất đồng nhóm máu mẹ-con, bệnh lý tan máu, nhiễm trùng hoặc bệnh lý về gan mật. Chất bilirubin gián tiếp tăng quá cao sẽ vượt qua hàng rào máu-não, gây tổn thương não không hồi phục (vàng da nhân), để lại di chứng nặng nề như bại não, điếc, chậm phát triển trí tuệ”.

Trường hợp vàng da bệnh lý, mẹ cần đưa bé đến cơ sở y tế uy tín để được điều trị, chăm sóc chuyên sâu 

Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh: Những điều cần lưu ý

Đối với vàng da bệnh lý ở mức độ trung bình và nặng, chiếu đèn là phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn và được áp dụng phổ biến nhất. Ánh sáng xanh của đèn có tác dụng chuyển hóa bilirubin gián tiếp thành chất tan trong nước, sau đó được đào thải qua phân và nước tiểu. Việc điều trị kịp thời sẽ giúp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ tổn thương thần kinh.

ThS. BSNT Trần Diệu Linh nhấn mạnh: “Chiếu đèn là phương pháp phổ biến nhất trong điều trị vàng da sơ sinh do tăng bilirubin gián tiếp. Quá trình này sử dụng ánh sáng có bước sóng từ 400 - 500 nm, đặc biệt hiệu quả nhất trong khoảng 450 - 460 nm - tương ứng với mức hấp thụ cao nhất của bilirubin. Ánh sáng xanh dương thường được lựa chọn giúp tối ưu hấp thụ, biến đổi  bilirubin gián tiếp thành các đồng phân tan trong nước để có thể đào thải qua phân và nước tiểu, giúp giảm nhanh nồng độ bilirubin gián tiếp trong máu, từ đó hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh”.

Em bé được điều trị vàng da bằng đèn chiếu vàng da 2 mặt Firefly tại Khoa Sơ sinh PhenikaaMec

Chiếu đèn chỉ được chỉ định cho các trường hợp:

Vàng da xuất hiện sớm, trước 24 giờ sau sinh.

Trẻ vàng da tăng nhanh, vàng da sậm màu từ vùng đùi trở xuống, chỉ số bilirubin toàn phần tăng cao (chủ yếu là bilirubin gián tiếp) vượt ngưỡng chiếu đèn theo tuần tuổi thai và ngày tuổi…

Chiếu đèn dự phòng cho trẻ có yếu tố nguy cơ cao như: trẻ đẻ non <35 tuần thai, trẻ được chẩn đoán vàng da tan máu, tiền sử gia đình có trẻ vàng da cần điều trị...

Chiếu đèn không áp dụng cho trường hợp trẻ mắc bệnh porphyrin niệu bẩm sinh, bệnh lý hiếm gặp liên quan đến rối loạn chuyển hóa porphyrin, vì nguy cơ tổn thương da do porphyrin rất nhạy cảm với ánh sáng. Chiếu đèn cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa. .

Ngoài ra, khi trẻ vàng da nặng có mức bilirubin gián tiếp tăng cao có chỉ định thay máu, không đáp ứng với điều trị chiếu đèn tích cực thì Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đại học Phenikaa có đầy đủ trang thiết bị cùng  đội ngũ  các y bác sĩ có nhiều kinh nghiệm làm việc, học tập tại các bệnh viện tuyến Trung ương, thực hiện các phương pháp nâng cao như sử dụng globulin miễn dịch và thay máu để điều trị cho trẻ.

Khoa Sơ sinh PhenikaaMec: Hệ thống thiết bị tiên tiến bảo vệ trẻ sơ sinh toàn diện

Việc theo dõi sát  và can thiệp y khoa chính xác, kịp thời là chìa khóa then chốt giúp trẻ vượt qua giai đoạn vàng da an toàn. Tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), đội ngũ y bác sĩ luôn thấu hiểu nỗi lo lắng của cha  mẹ, chúng tôi cam kết mang đến sự chăm sóc toàn diện nhất cho bé ngay từ những giây phút đầu tiên sau khi bé chào đời.

Khoa Sơ sinh PhenikaaMec - Địa chỉ tin cậy chăm sóc bé yêu những ngày đầu đời

Khoa Sơ sinh PhenikaaMec được đầu tư thiết bị máy đo vàng da MBJ20, sử dụng phương pháp đo bilirubin qua da, không xâm lấn, giúp trẻ không phải lấy máu, giảm đau, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và có thể áp dụng cho cả trẻ sinh non. Ngoài ra còn có giường sưởi Giraffe nhập khẩu từ Hoa Kỳ, cùng nhiều dòng lồng ấp và lồng ấp vận chuyển chuyên dụng đến từ các thương hiệu uy tín như Draeger, Mediprema. Các thiết bị này được tích hợp hệ thống hỗ trợ hồi sức và thông khí trực tiếp trên máy, kết hợp bộ điều khiển vi xử lý để duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Đặc biệt, giường sưởi được thiết kế khay X-quang ngay bên dưới, cho phép chụp tại giường, hạn chế tối đa việc di chuyển trẻ. Tất cả máy móc đều có màn hình LCD hiển thị thông số rõ ràng, giúp các y bác sĩ theo dõi quá trình điều trị, chăm sóc và can thiệp kịp thời, chính xác.

Khoa Sơ sinh PhenikaaMec còn cung cấp dịch vụ thăm khám, tư vấn và điều trị các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh, bao gồm các bệnh đường hô hấp (như viêm phổi hít phân su, viêm phổi sơ sinh), bệnh lý tiêu hóa (như viêm ruột, trào ngược dạ dày – thực quản), bệnh lý tim mạch sơ sinh và nhiều nhóm bệnh lý khác.

Đội ngũ bác sĩ – điều dưỡng của Khoa Sơ sinh có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong nghề, trực tiếp chăm sóc trẻ, tư vấn cho mẹ cách cho trẻ bú, chăm sóc và theo dõi trẻ để đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu. 

Khoa Sơ sinh PhenikaaMec - Trọn niềm tin - Vững khởi đầu - Sáng tương lai:

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa B - Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 886648

Website: phenikaamec.com

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X