3 bệnh “rình rập” trẻ trong kỳ nghỉ dài ngày, cha mẹ không nên chủ quan
Kỳ nghỉ dài ngày trùng với thời điểm nắng nóng là điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh lý ở trẻ nhỏ gia tăng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, một số bệnh tưởng chừng đơn giản có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Tiêu chảy cấp: Nguy cơ mất nước nhanh, dễ diễn tiến nặng
Tiêu chảy cấp là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt vào mùa hè. Trẻ có thể đi ngoài nhiều lần (trên 3 lần/ngày), phân lỏng, có mùi tanh, kèm theo mệt mỏi, quấy khóc, sốt, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn.
Nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm virus, vi khuẩn đường ruột, nhưng cũng có thể liên quan đến ngộ độc thực phẩm, dị ứng thức ăn hoặc rối loạn tiêu hóa. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ có thể rơi vào tình trạng mất nước và rối loạn điện giải - biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Cha mẹ cần lưu ý:
- Trẻ đi ngoài nhiều lần, lừ đừ, khát nước, môi khô là dấu hiệu cảnh báo mất nước
- Không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có chỉ định
- Đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nếu tiêu chảy kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường
Viêm họng: Dễ gặp khi lạm dụng điều hòa, đồ lạnh
Trong thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa, uống nước lạnh hoặc môi trường ô nhiễm có thể khiến trẻ dễ mắc các bệnh tai mũi họng, trong đó phổ biến là viêm họng.
Triệu chứng thường gặp gồm đau rát họng, sốt, khó nuốt, khó nói, đau nhức cơ thể. Trẻ nhỏ có thể quấy khóc, bỏ ăn do đau họng. Nếu không điều trị đúng cách, viêm họng có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phổi, thậm chí viêm cầu thận hoặc sốt thấp khớp.

Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám sớm:
- Sốt cao, đau họng nhiều, nuốt khó
- Trẻ bỏ ăn, quấy khóc kéo dài
- Triệu chứng không cải thiện sau vài ngày chăm sóc tại nhà
Tay chân miệng: Nguy cơ lây lan nhanh ở trẻ nhỏ
Tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là nhóm dưới 3 tuổi. Đây là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh, liên quan chặt chẽ đến vệ sinh cá nhân và môi trường sống.
Bệnh trở nên nguy hiểm khi xuất hiện biến chứng thần kinh như run tay chân, co giật, gồng người, lơ mơ, hốt hoảng. Đây là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.

Không được chậm trễ nếu trẻ có:
- Run chi, co giật, lơ mơ
- Thở bất thường, mệt lả
- Giật mình liên tục, quấy khóc không dỗ được
Trong kỳ nghỉ dài ngày và thời tiết nắng nóng, phụ huynh cần chú ý chế độ chăm sóc trẻ, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh và môi trường sống sạch sẽ. Quan trọng hơn, không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường, bởi phát hiện sớm và xử trí đúng cách là yếu tố quyết định giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
