Hotline 24/7
08983-08983

Ung thư không còn là bệnh không thể chữa khỏi

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu vừa có những chia sẻ trên trang cá nhân về cách xử lý khi phát hiện khối u trong cơ thể, nhấn mạnh rằng người bệnh cần giữ bình tĩnh, đi đúng hướng trong chẩn đoán và điều trị. Theo ông, trong bối cảnh y học hiện đại, ung thư không còn là bệnh không thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và tiếp cận đúng cách.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, trong thời đại thông tin hiện nay, rất ít người còn chủ quan bỏ qua dấu hiệu bất thường. Ngược lại, nhiều người lại rơi vào trạng thái hoảng hốt, dẫn đến những quyết định thiếu hợp lý. Một trong những sai lầm phổ biến là chờ đợi khối u tự biến mất. Ngoại trừ một số trường hợp hạch phản ứng do viêm như sâu răng, mụn nhọt ở vùng hàm, nách, bẹn, đa số các khối bất thường đều cần được thăm khám sớm để xác định bản chất.

Tuy nhiên, PGS cũng nhấn mạnh rằng không phải cứ có “u” là ung thư. Thực tế, các loại bướu lành tính như u nang, u mỡ, u xơ… chiếm tỷ lệ rất cao, thường 80-90% trong nhiều nhóm bệnh, đặc biệt ở tuyến giáp. Ngay cả một số khối ở phổi - nơi nguy cơ ác tính cao, vẫn có thể lành tính hoặc thậm chí là kết quả đọc sai hình ảnh. Vì vậy, người bệnh cần hiểu rõ sự khác biệt giữa “tumor” (khối u) và “cancer” (ung thư) để tránh hoang mang không cần thiết.

Về hướng đi tiếp theo, PGS khuyến cáo người bệnh nên đến đúng chuyên khoa liên quan đến vị trí khối u, thay vì chỉ tập trung vào các cơ sở có nhiều máy móc chẩn đoán. Việc được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và chỉ định phù hợp sẽ giúp tránh mất thời gian, chi phí cũng như hạn chế nguy cơ can thiệp sai. Ông cũng lưu ý, không nên chạy theo quảng cáo hay các can thiệp vội vàng, bởi đã có những trường hợp “tiền mất tật mang” do điều trị không đúng chỉ định.

Khi đã chọn được bác sĩ phù hợp, người bệnh cần kiên trì tuân thủ phác đồ và chờ kết quả chẩn đoán xác định, đặc biệt là giải phẫu bệnh - tiêu chuẩn quan trọng để quyết định hướng điều trị. Theo PGS, y học không vận hành theo kiểu “đánh nhầm còn hơn bỏ sót”, mà mọi can thiệp đều phải dựa trên bằng chứng rõ ràng.

Với các trường hợp bướu lành tính, người bệnh thường chỉ cần theo dõi định kỳ và chỉ can thiệp khi khối u phát triển hoặc gây chèn ép. Ngược lại, nếu được chẩn đoán u ác tính, việc điều trị cần được cá thể hóa cho từng người, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và niềm tin vào bác sĩ.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ thêm, trong quá trình điều trị, người bệnh có thể cân nhắc sử dụng thêm các phương pháp hỗ trợ như thuốc Đông y, nhưng cần lựa chọn thận trọng, tránh các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc tốn kém không cần thiết.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh: “Hãy thật bình tĩnh khi phát hiện khối u”. Bởi chính sự bình tĩnh sẽ giúp người bệnh đi đúng hướng, tránh những quyết định vội vàng và giữ được cơ hội điều trị hiệu quả.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X