Hotline 24/7
08983-08983

U mỡ nặng 8kg “bóp nghẹt” nội tạng tài xế được bóc tách thành công

Ngày 13/5/2025, Bệnh viện Bình Dân thông tin vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u mỡ sau phúc mạc nặng 8kg cho một nam bệnh nhân 47 tuổi. Khối u chiếm toàn bộ ổ bụng, đè ép nghiêm trọng lên các cơ quan tiêu hóa, thận và hệ mạch máu, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân là tài xế, ngụ Long An, phát hiện bụng to bất thường nhưng không có triệu chứng đau nên chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi siêu âm tại bệnh viện địa phương, anh mới được phát hiện có khối u lớn và được chuyển lên Bệnh viện Bình Dân.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định khối u dạng mô mỡ kích thước khoảng 40x30cm, chiếm trọn ổ bụng, đẩy lệch toàn bộ hệ tiêu hóa sang một bên, gây rối loạn tiêu hóa và làm mất chức năng thận phải do bị chèn ép hoàn toàn. U cũng bám dính vào các mạch máu lớn như động mạch chủ, tĩnh mạch chủ bụng và bó mạch chậu, làm tăng nguy cơ mất máu và tai biến khi phẫu thuật.

Trước nguy cơ cao, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn cùng các giáo sư, ban giám đốc, liên chuyên khoa, với sự tham gia của các ekip ngoại tiêu hóa, tiết niệu, mạch máu và gây mê hồi sức. Quá trình chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, bao gồm đánh giá khả năng bảo tồn thận, dự trù truyền máu, kiểm soát huyết động trong mổ và kế hoạch phục hồi hậu phẫu sớm.

Nam bệnh nhân chia sẻ: “Lúc đầu bác sĩ nói ca này khó lắm, tỷ lệ sống chỉ 4 phần, 6 phần là tử. Tôi lo lắm, vợ con cũng khóc. Nhưng tôi nghĩ để khối u trong người thì cũng chết, nên quyết định mổ”.

Gia đình bệnh nhân vui mừng sau khi ca phẫu thuật thành công

Ca phẫu thuật diễn ra trong 5 giờ, ekip đã bóc tách toàn bộ khối u, bảo tồn được thận phải và kiểm soát tốt mất máu mà không cần truyền máu. Bệnh nhân hồi phục tốt, có thể vận động nhẹ sau 48 giờ và ăn uống bình thường trở lại từ ngày hậu phẫu thứ ba. Khối u sau mổ được gửi đi giải phẫu bệnh để xác định bản chất và theo dõi nguy cơ tái phát cho bệnh nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

BS.CK2 Nguyễn Phúc Minh - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết: Tại Bệnh viện Bình Dân, hàng năm đều tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân đến vì bụng to bất thường, có người đau, có người không. Nhiều ca sau khi thăm khám phát hiện có khối u trong ổ bụng, thường là u phát triển âm thầm, chèn ép các cơ quan như tiêu hóa, tiết niệu, hô hấp.

Những khối u này có thể xuất phát từ tạng như thận, ruột, hoặc từ mô liên kết như mô mỡ, mô cơ, thuộc nhóm u sau phúc mạc. Phẫu thuật được chỉ định để lấy u, trả lại vị trí giải phẫu cho các cơ quan và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh”.

Đáng chú ý, Bệnh viện Bình Dân cũng từng tiếp nhận nhiều trường hợp khối u tương tự phát hiện tình cờ trong thai kỳ. Sản phụ đi khám cho rằng bụng to do thai lớn, nhưng thực tế là u phát triển song song với thai nhi, gây chèn ép ảnh hưởng đến sự phát triển của thai. Trong những tình huống này, các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ với chuyên khoa Sản Phụ khoa để xử trí, vừa đảm bảo an toàn cho thai phụ, vừa xử lý khối u triệt để.

Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các ca phẫu thuật khối u lớn, phức tạp, Bệnh viện Bình Dân đã xây dựng quy trình phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ, đảm bảo tính an toàn và phục hồi nhanh cho người bệnh. Từ chẩn đoán, đánh giá nguy cơ cho đến chuẩn bị gây mê, kiểm soát huyết động, giảm đau hậu phẫu và chăm sóc hậu phẫu đều được triển khai đồng bộ, giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm trong gang tấc.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X