Hotline 24/7
08983-08983

Từ cơn đau đầu, chóng mặt, phát hiện túi phình khổng lồ chèn ép não

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Phòng khám Đa khoa Quốc tế S.I.S Đà Nẵng phát hiện nhiều trường hợp có túi phình, thậm chí có người gặp vấn đề cả về hẹp mạch máu não và tổn thương nhu mô não. Điển hình như mới đây, thông qua việc chụp MRI, S.I.S Đà Nẵng kịp thời phát hiện túi phình mạch máu não kích thước lên đến 5x5.8mm và được chuyển về S.I.S Cần Thơ điều trị, ngăn chặn nguy cơ đột quỵ xuất huyết não.

Bệnh nhân là chị T.M.V. (36 tuổi ngụ tại Thanh Khê, Đà Nẵng). Những biểu hiện của người bệnh tương đối mơ hồ: “Thỉnh thoảng, tôi có đau đầu nhẹ. Đôi lúc lại bị chóng mặt. Mặc dù khi đi khám sức khỏe thì các chỉ số đều bình thường”. Chính vì vậy, khi nhận được kết quả ghi nhận “có túi phình mạch máu não, chị V. rất bất ngờ và hoang mang. Sau đó, người bệnh còn kiểm tra lại tại 2 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng, kết quả chụp DSA xác nhận, chị V. có túi phình mạch máu não.

“Các phương pháp tôi được tư vấn điều trị bao gồm đặt stent, coil đều phải chi trả đến 200 triệu đồng. Song tôi còn rất nhiều lo lắng. Vì vậy, tôi quyết định đến gặp TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ. Từ kết quả chụp MRI, BS trấn an, trường hợp của tôi khá điển hình, các bác sĩ đã điều trị thành công khá nhiều trường hợp như vậy. Nhờ đó, tôi yên tâm hơn, đi một chuyến vào S.I.S Cần Thơ để điều trị và kết quả thành công, cải thiện tốt” - chị V. nhớ lại. 

Hình ảnh 4D mạch máu não của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Chia sẻ thêm về căn bệnh này, TS.BS Trần Chí Cường cho biết: “Đa số các trường hợp phình mạch máu não hiếm khi có triệu chứng. Chỉ trừ khi túi phình to gây chèn ép thần kinh, lúc đó bệnh nhân  mới xuất hiện triệu chứng như đau đầu, sụp mi, ngủ gà, lơ mơ… và khả năng túi phình đã vỡ. Vì vậy, khi thấy bệnh nhân có những dấu hiệu trên thì cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời”.

Chuyên gia cho rằng, hiện nay, đột quỵ có thể phòng ngừa thông qua việc tầm soát sớm bằng nhiều phương pháp, trong đó nổi bật là MRI, ít xâm lấn và không tiêm thuốc cản từ, nên rất an toàn cho người chụp. Việc phát hiện sớm bệnh lý phình mạch máu trong não đã được điều trị rất hiệu quả, nâng cao tỷ lệ điều trị khỏi cho người bệnh được chẩn đoán sớm lên rất nhiều (trên 95%).

Bệnh nhân tập vận động sau can thiệp (Ảnh: BVCC)

“Những người có triệu chứng chóng mặt, đau nửa đầu, tê tay chân bất thường, hay người có tiền sử cao huyết áp, mỡ máu cao, đái tháo đường… nên tầm soát bệnh lý mạch máu não để phát hiện bệnh và can thiệp sớm, tránh được hậu quả rất lớn xảy ra đối với sức khỏe của mình” - Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ khuyến cáo.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X