Trung Quốc bắt đầu tiêu hủy tiền mặt ở khu vực phơi nhiễm virus corona
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu tiêu hủy các mệnh giá tiền mặt từ bệnh viện, xe buýt và thị trường ở các địa phương nhiễm virus corona, đồng thời khử trùng một số hóa đơn và chứng từ trong 14 ngày trước khi lưu thông trở lại.
Chi nhánh PBOC tại Quảng Châu cho biết họ sẽ tiêu hủy tiền giấy thu được từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi virus như bệnh viện. Ảnh: Nhật báo Trung Quốc/ Reuters
Chi nhánh Quảng Châu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết họ sẽ phá hủy tất cả tiền giấy được thu thập từ các bệnh viện, khu chợ ẩm ướt và xe buýt để đảm bảo an toàn cho các giao dịch tiền mặt trên đất nước.
Hãng tin tài chính Caixin đưa tin hôm thứ Bảy rằng các quan chức tại chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ở thành phố phía Nam đã ra lệnh rằng tất cả các loại tiền giấy từ các ngành có phơi nhiễm cao với virus corona sẽ tiêu hủy.
Các ngân hàng thương mại trong tỉnh sẽ phân loại tiền giấy từ các ngành này sang một bên, khử trùng và giao lại cho PBOC.
Lệnh này được đưa ra sau khi Fan Yifei, phó thống đốc ngân hàng trung ương, cho biết hôm thứ Bảy rằng 600 tỷ nhân dân tệ (85,6 tỷ USD) tiền giấy mới đã được phân phối trên cả nước kể từ ngày 17/1, bao gồm 4 tỷ nhân dân tệ tiền gửi mới đến Vũ Hán - trung tâm của sự bùng phát virus corona trước Tết Nguyên đán.
Ngân hàng trung ương cho biết, họ sẽ sử dụng nhiệt độ cao hoặc tia cực tím để khử trùng tiền mặt, và lưu trữ tiền tệ trong hơn 14 ngày trước khi đưa nó trở lại lưu thông.
Gần 3 tỷ nhân dân tệ tiền giấy mới đã được bơm vào các tỉnh phía nam như Quảng Đông, ngoại trừ Thâm Quyến, từ ngày 3 đến ngày 13/2, trong khi 7,8 tỷ nhân dân tệ đã được rút khỏi lưu thông, PBOC cho biết.
Ngành ngân hàng đã mở rộng 270 triệu nhân dân tệ tiền mặt thông qua 1.249 giao dịch cho các cơ quan chính phủ, phòng chống dịch bệnh và các doanh nghiệp liên quan cùng các đơn vị tiền tuyến khác, Caixin đưa tin. Rút tiền mặt lên tới 800 triệu nhân dân tệ thông qua 6.186 giao dịch.
Các ngân hàng trung ương thường xuyên thu thập và tiêu hủy các đồng tiền cũ và tiền giấy để đổi lấy tiền mới. Điều này không ảnh hưởng đến nguồn cung tiền, và được thực hiện để duy trì một lượng tiền tệ có thể sử dụng được.
Caixin đã trích dẫn một phó giám đốc giấu tên tại một ngân hàng cổ phần lớn ở Quảng Châu nói rằng khách hàng sẽ được yêu cầu xác nhận nguồn gốc của tiền giấy được gửi tại chi nhánh của họ, nhưng thực tế, rất khó để một biện pháp như vậy có hiệu quả.
Phó thống đốc ngân hàng trung ương cũng nói rằng Trung Quốc đã cam kết tài trợ thêm cho các ngân hàng, thúc đẩy họ giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp vượt qua cơn sóng gió từ cuộc chiến thương mại Trung Quốc-Mỹ và cuộc khủng hoảng sức khỏe tồi tệ nhất của quốc gia trong gần hai thập kỷ.
Tăng trưởng kinh tế, vốn đã chậm lại tới 6% trong quý IV, có khả năng sẽ lan rộng hơn nữa trong ba tháng kết thúc vào tháng 3, với ước tính 50 triệu công nhân bị buộc phải ở nhà kể từ cuối tháng 1, làm gián đoạn sản xuất mọi thứ, từ quần áo đến đồ chơi và các lĩnh vực quan trọng.
Cục Quản lý Ngoại hối cho biết họ đã giúp theo dõi nhanh 1.370 giao dịch ngoại hối ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 27/1 đến 12/2, bao gồm 70 để nhập khẩu vào Hồ Bắc, chủ yếu để mua khẩu trang, đồ bảo hộ và nguyên liệu sản xuất.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
