Trẻ dễ mắc gì trong mùa nắng nóng?
Mùa nắng nóng là thời điểm nhiều bệnh ở trẻ em gia tăng do vi khuẩn, virus phát triển mạnh và sức đề kháng của trẻ còn yếu. Nhận biết sớm và phòng ngừa đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Tiêu chảy: Đây là bệnh thường gặp nhất trong mùa nóng, đặc biệt là tiêu chảy cấp. Nhiệt độ cao khiến thức ăn dễ ôi thiu, môi trường ô nhiễm làm mầm bệnh lan rộng, trong khi trẻ dễ uống nước không đảm bảo vệ sinh nên nguy cơ mắc bệnh tăng cao.
Ngộ độc thực phẩm: Thời tiết nắng nóng làm thực phẩm nhanh hỏng nếu không bảo quản đúng cách. Việc chế biến không đảm bảo an toàn vệ sinh, đặc biệt trong môi trường học đường, có thể dẫn đến ngộ độc ở trẻ.
Nhiễm siêu vi: Trẻ dễ bị sốt, phát ban, nôn ói, quấy khóc trong mùa này. Phần lớn các trường hợp có thể tự khỏi sau 5-7 ngày, nhưng vẫn cần cảnh giác với các siêu vi nguy hiểm như cúm, sởi, thủy đậu, rubella và nên tiêm phòng đầy đủ.
Viêm não Nhật Bản: Là bệnh nguy hiểm có thể gặp nhiều hơn trong mùa nóng. Nếu không phát hiện kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nặng. Hiện nay đã có vắc-xin phòng ngừa hiệu quả.

Tay chân miệng: Bệnh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây lan nhanh, liên quan đến vệ sinh cá nhân và môi trường. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay nếu có dấu hiệu nặng như giật mình, co giật, lơ mơ.
Sốt xuất huyết: Thường tăng cao vào mùa hè. Tại TPHCM, số ca mắc đang gia tăng, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng do phát hiện muộn.
Các bệnh ngoài da và say nắng: Thời tiết oi bức khiến trẻ dễ bị rôm sảy, ngứa ngáy. Nếu vui chơi ngoài trời quá lâu, trẻ có thể bị say nắng do mất nước và điện giải.
Để bảo vệ trẻ, phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh ăn uống, cho trẻ uống đủ nước, tiêm phòng đầy đủ, giữ môi trường sống sạch sẽ và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
