Trẻ có bệnh nền tiêm vắc xin COVID-19 sao cho an toàn?
Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TPHCM), nhóm trẻ bị thừa cân béo phì, có bệnh nền mạn tính nên tranh thủ tiêm vắc xin COVID-19.
Trẻ béo phì, bệnh nền nên tiêm ở bệnh viện
Sở Y tế TPHCM vừa có tờ trình về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại TP. Theo đó, TPHCM dự kiến tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi này, bắt đầu từ ngày 22/10.
Đây là thông tin được nhiều phụ huynh mong đợi, vì có thể đảm bảo việc phòng chống COVID-19 cho trẻ trong thời gian dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, đối với những người có con bị thừa cân béo phì hoặc mắc các bệnh nền mạn tính như tim mạch, ung thư,... thì vừa vui lại vừa lo không biết sau khi tiêm liệu con có sao không?
Trả lời về vấn đề này, bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, các trẻ bị bệnh lý nền, bệnh béo phì sẽ được ưu tiên tiêm chủng vì nhóm này khi mắc COVID-19 dễ trở nặng hơn những nhóm trẻ khác. Do đó, cha mẹ nên tranh thủ cho con đi tiêm.
Nếu quá lo lắng việc trẻ có thể gặp biến chứng, nên đưa trẻ đến tiêm ở môi trường BV để được xử trí kịp thời, thay vì tiêm trong cộng đồng.
Việc tiêm chủng chỉ diễn ra khi cha mẹ, người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Sau tiêm trẻ được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút và hướng dẫn tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày. Và sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm.
Đa số trẻ hay bị phản ứng ở vị trí tiêm nhiều hơn người lớn, với biểu hiện sưng nóng, đỏ, đau tại chỗ. Lúc này, người nhà có thể xử trí bằng cách cho uống Paracetamol giảm đau.
Tóm lại, dù đã tiêm vắc xin COVID-19 nhưng phụ huynh vẫn phải vệ sinh mũi họng, răng miệng thường xuyên cho trẻ. Việc 5K và giãn cách cũng cần tuân thủ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
