Trào lưu dùng nước tiểu để tắm, rửa mặt, nhỏ mắt tiềm ẩn nhiều rủi ro
Một số nội dung lan truyền trên mạng xã hội đang cổ vũ việc dùng nước tiểu tự thân để tắm, rửa mặt, mát xa, thậm chí nhỏ mắt hoặc uống với kỳ vọng làm đẹp, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là cách làm phản khoa học, có thể gây kích ứng, nhiễm trùng và ảnh hưởng sức khỏe.
Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về cái gọi là “niệu liệu pháp”, trong đó người dùng nước tiểu của chính mình để chăm sóc da, giảm đau nhức hoặc hỗ trợ điều trị bệnh. Có người còn cho rằng đây là phương pháp tự nhiên, an toàn, giúp làm sạch da và cải thiện sức khỏe mà không cần dùng thuốc.
Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, những quan điểm này không có cơ sở khoa học. Về bản chất, nước tiểu là sản phẩm bài tiết của thận, chứa các chất cơ thể cần đào thải như urê, creatinin, muối, chất điện giải và nhiều sản phẩm chuyển hóa khác, chứ không phải nguồn dưỡng chất để tái sử dụng.
Một số người viện dẫn việc urê có mặt trong mỹ phẩm để cho rằng nước tiểu có thể dùng để dưỡng da. Song các chuyên gia nhấn mạnh urê trong mỹ phẩm là dạng tinh khiết, được kiểm soát nghiêm ngặt về nồng độ và độ an toàn, trong khi nước tiểu còn chứa tạp chất, vi khuẩn, hormone và cả dấu vết thuốc nếu người dùng đang điều trị bệnh.

Không những không có tác dụng làm đẹp rõ ràng, việc bôi nước tiểu lên da còn có thể làm rối loạn hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Khi urê phân hủy thành amoniac, dung dịch có thể gây kích ứng, nóng rát, thậm chí làm tăng nguy cơ viêm da, viêm nang lông hoặc nhiễm trùng, nhất là khi da đang có mụn, trầy xước hay tổn thương.
Đặc biệt, việc dùng nước tiểu để rửa mặt, rửa mắt hoặc nhỏ mắt được cảnh báo là rất nguy hiểm. Quan niệm cho rằng nước tiểu “vô trùng” không còn phù hợp với hiểu biết vi sinh hiện nay. Ngay cả ở người khỏe mạnh, nước tiểu vẫn có thể chứa vi khuẩn với mật độ thấp. Nếu tiếp xúc với mắt hoặc niêm mạc, những vi khuẩn này có thể gây viêm kết mạc, tổn thương giác mạc, thậm chí ảnh hưởng thị lực.
Ngoài ra, một số người còn uống nước tiểu với niềm tin giúp “thanh lọc cơ thể”. Theo các bác sĩ, hành động này đi ngược cơ chế sinh lý bình thường, vì các chất thải đã được cơ thể đào thải lại bị đưa trở lại để gan, thận tiếp tục xử lý. Điều này có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây rối loạn điện giải và ảnh hưởng chức năng tim mạch, đặc biệt ở người có bệnh nền.
Giới chuyên môn khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những trào lưu chăm sóc sức khỏe lan truyền trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu làm đẹp hoặc điều trị bệnh, cần tham khảo ý kiến bác sĩ, không nên tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng, thiếu kiểm chứng khoa học.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
