Hotline 24/7
08983-08983

Tôn vinh 6 bác sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM

GS.BS Dương Quang Trung, GS.BS Trần Đông A, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, GS.BS Văn Tần, ThS.BS Phan Kim Phượng là 6 chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực y tế để lại dấu ấn đậm nét trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố từ năm 1975 đến nay được TPHCM tôn vinh nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu TPHCM và 60 cá nhân tiêu biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lễ tôn vinh được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được... cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân sĩ trí thức tiêu biểu.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Những thành tựu mà TPHCM đạt được trong 50 năm qua là kết quả của sự chung sức đồng lòng của toàn thể hệ thống chính trị và người dân, trong đó có sự cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của đội ngũ y tế."

Ông khẳng định, các cá nhân được vinh danh tuy xuất thân từ nhiều vai trò, cương vị khác nhau, nhưng tất cả đều hội tụ với lòng yêu quê hương đất nước tha thiết, quyết tâm cao và khát vọng cháy bỏng, sẵn sàng cống hiến trong sự nghiệp, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Người khai mở hệ thống y tế hiện đại tại TPHCM

AHLĐ - TTND - Viện sĩ, TS.BS Dương Quang Trung (1928-2013) là Giám đốc đầu tiên của Sở Y tế TPHCM sau ngày đất nước thống nhất. Ông cũng là người sáng lập nhiều đơn vị y tế hàng đầu của khu vực phía Nam, như: Viện Tim, BV Ung Bướu, BV Chấn thương chỉnh hình, BV Tai - Mũi - Họng, BV Phạm Ngọc Thạch, BV Mắt TP Hồ Chí Minh, BV Truyền máu huyết học... và Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ y tế (nay là Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Ông có công tái lập các mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để phát triển việc đào tạo chuyên gia y tế Việt Nam tại Pháp.

Vị giáo sư một đời vì trẻ em Việt Nam

AHLĐ - TTND - GS.TS.BS Trần Đông A nổi tiếng cả trong và ngoài nước về tài năng phẫu thuật với ca tách cặp song sinh Việt - Đức vào năm 1988. Đây là một ca mổ hy hữu chưa từng được ghi lại trong y văn cho đến thời điểm đó.

32 năm sau, ông lại tiếp tục lập kỳ tích khi giữ vai trò chuyên gia tham vấn cho ca mổ bóc tách dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi. Không dừng lại ở đó, giáo sư Trần Đông A còn đóng góp không mệt mỏi trong việc xây dựng Luật Y tế, Luật Bảo hiểm y tế và Luật Ghép tạng.

Người viết nên trang sử cho ngành Sản Phụ khoa Việt Nam

Trong số các cá nhân tiêu biểu được vinh danh, AHLĐ - GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - người đã dành 60 năm tận hiến cho ngành sản khoa và 40 năm bền bỉ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà không chỉ góp phần đưa nền y học sản phụ khoa Việt Nam phát triển mà còn trực tiếp cứu giúp hàng ngàn phụ nữ vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động: "Từ trước đến nay, tôi luôn gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Trong những năm đầu sau giải phóng, khi về các vùng sâu vùng xa, chúng tôi chứng kiến rất nhiều phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa, nhiều trường hợp khó có thể sinh nở. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình để điều trị và giúp họ có cuộc sống khỏe mạnh hơn".

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao bảng vinh danh cho GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Bà nhấn mạnh, sự phát triển của ngành y tế cơ sở trong 50 năm qua là bước tiến vượt bậc. Từ những xã phường thiếu thốn, đến nay, hệ thống y tế thôn bản đã có thể khám, phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý phụ khoa thông thường, góp phần giảm thiểu nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư vú.

"Giảm viêm nhiễm phụ khoa đồng nghĩa với giảm thiểu nhiều căn bệnh nguy hiểm hơn. Việc các kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu được áp dụng rộng rãi đã giúp chúng ta không thua kém các nước tiên tiến" - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết.

>>> GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng được TPHCM vinh danh cá nhân tiêu biểu sau hơn 60 năm viết nên trang sử cho ngành Sản - Phụ khoa

Cây đại thụ ngành ung bướu Việt Nam

Buổi lễ cũng vinh danh GS.BS Nguyễn Chấn Hùng - người được mệnh danh là "cây đại thụ" của ngành ung bướu Việt Nam. Dành cả cuộc đời cho sự nghiệp y học, ông vẫn không ngừng truyền cảm hứng cho thế hệ bác sĩ trẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao bảng vinh danh cho GS.BS Nguyễn Chấn Hùng

"Tôi luôn nhấn mạnh rằng: ung thư nếu phát hiện sớm thì trị lành. Nếu để trễ, dễ thành nan y. Các bác sĩ trẻ phải chịu khó học hỏi, học một cách khoa học và có niềm tin vào tiến bộ y học" - GS Nguyễn Chấn Hùng chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao công nghệ, cập nhật phương pháp điều trị mới từ thế giới về Việt Nam, để người dân được tiếp cận với y học hiện đại mà không cần ra nước ngoài điều trị.

Nhận xét về lễ tôn vinh, GS Hùng bày tỏ: "Chương trình hôm nay tổ chức quá hay, quá ý nghĩa. Tôi đã có một kỷ niệm tuyệt vời về mọi mặt".

>>> GS.BS Nguyễn Chấn Hùng: Cá nhân tiêu biểu 50 năm xây dựng TPHCM, người khai mở y học Ung thư hiện đại nước nhà

"Bàn tay vàng" trong ngành ngoại khoa

AHLĐ - GS.TS.BS Văn Tần (1932-2023) đã cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp Y khoa và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Ngành Y tế Thành phố và cả nước.

Ông được mệnh danh là "bàn tay vàng", là “đại thụ” trong ngành ngoại khoa và đã được vinh danh bác sĩ phẫu thuật động mạch giỏi nhất Việt Nam, phẫu thuật gan đứng thứ nhì trong nước, chỉ sau cố giáo sư Tôn Thất Tùng.

Ông là bác sĩ đầu tiên nước ta phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm ngực, phẫu thuật phình động mạch chủ bụng... Ông thực hiện hơn 30.000 ca phẫu thuật trong đó có ca tách rời cặp song sinh Việt- Đức.

>> GS.TS.BS Văn Tần: Người dành trọn đời đặt nền móng cho Ngoại khoa hiện đại Việt Nam, được TPHCM vinh danh

Người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam

AHLĐ - ThS.BS Phan Kim Phương được xem là người tiên phong ứng dụng nhiều kỹ thuật phẫu thuật tim tiên tiến, góp phần nâng cao tỉ lệ thành công và rút ngắn thời gian hồi phục cho những người mắc bệnh tim tại Việt Nam.

>>> ThS.BS Phan Kim Phương: Người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam

Theo ông Nguyễn Văn Được, chính tinh thần "sẵn sàng xả thân vì sự phát triển của thành phố và đất nước" đã kết nối những con người ở nhiều lĩnh vực khác nhau thành một lực lượng không thể thiếu cho công cuộc xây dựng TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thế hệ đi trước đã làm nên nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục vươn xa. Vinh danh hôm nay không chỉ là ghi nhận quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp bước, không ngừng học hỏi, đổi mới, cống hiến cho thành phố và cho dân tộc.

Lễ tôn vinh khép lại nhưng dư âm của những câu chuyện, những cống hiến thầm lặng sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Sáng 23/4, tại Lễ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM (1975 - 2025), nhiều nhân vật trong lĩnh vực y tế đã được tri ân vì những đóng góp to lớn cho sức khỏe cộng đồng. Các thế hệ thầy thuốc không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe nhân dân mà còn đặt nền móng cho y học thành phố phát triển ngang tầm khu vực. 

Trong 60 cá nhân tiêu biểu, có 31 cá nhân đã mất, được Thành ủy TPHCM thống nhất là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, xã hội trên các ngành, lĩnh vực trong chặng đường 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM.

Theo đó, lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước có 3 cá nhân; lĩnh vực hoạt động xã hội có 12 cá nhân; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ có 11 cá nhân; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và báo chí truyền thông có 10 cá nhân; lĩnh vực kinh tế có 5 cá nhân; lĩnh vực quốc phòng an ninh có 4 cá nhân; lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có 5 cá nhân.

Một số cá nhân tiêu biểu được tôn vinh ở lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước có: ông Nguyễn Văn Linh - nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Trung ương Cục miền Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hùng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; ông Võ Văn Kiệt - nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và nguyên Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Cộng hòa miền Nam Việt Nam - chức vụ tương đương với Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM...

lĩnh vực hoạt động xã hội có: bà Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư) - nguyên Phó chủ tịch nước; bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ) - nguyên Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM; bà Trần Tố Nga - người đứng đơn khởi kiện để tìm công lý cho các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam (dioxin) trong chiến tranh Việt Nam...

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ có: ông Trần Đông A - Anh hùng Lao động, giáo sư, tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân; bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Anh hùng Lao động, giáo sư, bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ; ông Trần Văn Giàu - nhà cách mạng, giáo sư sử học, Anh hùng Lao động, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ; GS.TS Đặng Lương Mô - nhà khoa học, cố vấn cao cấp; ông Nguyễn Đình Đầu - nhà nghiên cứu lịch sử, địa lý; ông Nguyễn Đình Tư - nhà nghiên cứu lịch sử...

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có: NSND Kim Cương, nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lĩnh vực báo chí truyền thông có: ông Trần Bạch Đằng - nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ...

lĩnh vực kinh tế có: bà Nguyễn Thị Ráo - Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh lương thực TPHCM; ông Trần Du Lịch - tiến sĩ, nguyên Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, ủy viên Hội đồng Khoa học TPHCM...

lĩnh vực quốc phòng - an ninh có: ông Mai Chí Thọ - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có: Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh - hiệp sĩ Đại thánh giá do tòa thánh Vatican phong tước; Trưởng lão Hòa thượng pháp chủ Thích Trí Quảng - chủ tịch Hội đồng giám luật Hội đồng chứng minh Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X