Hotline 24/7
08983-08983

Top các dấu hiệu cảnh báo bệnh đái tháo đường

Bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là nhóm bệnh lý nội khoa rất phổ biến. Là bệnh lý do rối loạn chuyển hóa Insulin trong cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Các dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường có thể từ rất nhẹ thậm chí không có triệu chứng. Một số người không thể phát hiện cho đến khi có nhiều biến chứng.

1. Triệu chứng của đái tháo đường type 1

- Đi tiểu nhiều: cơ thể tăng thải lượng đường dư thừa trong máu qua thận dẫn đến tình trạng tiểu nhiều.

- Khát nước nhiều: khi có nhiều đường trong máu, cơ thể sẽ đi tiểu nhiều hơn để loại bỏ đường. Điều này dẫn đến tình trạng mất nước, khô miệng, khát nước.

- Uống nước nhiều: khi cơ thể bị mất nước sẽ cố gắng bù trừ bằng cách uống nhiều nước, đặc biệt là các loại nước ngọt.

- Giảm cân/Cảm thấy đói nhanh chóng (đặc biệt là sau khi ăn). Khi glucose đi ra ngoài cơ thể qua đường tiểu sẽ mang theo calo. Điều này giải thích vì sao nhiều người có lượng đường trong máu cao lại có xu hướng giảm cân hoặc xuất hiện tình trạng nhanh đói. Mất nước cũng là một trong những yếu tố gây sụt cân.

- Mệt mỏi

- Mờ mắt

- Thường xuyên bị nhiễm trùng da, đường tiết niệu hoặc âm đạo

- Cáu kỉnh hoặc thay đổi tâm trạng

- Đái dầm mới xuất hiện ở trẻ trước đó không có

Các dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng hơn ở người bệnh đái tháo đường type 1 bao gồm:

- Bứt rứt, lú lẫn

- Thở nhanh sâu (nhịp thở Kussmaul)

- Hơi thở có mùi trái cây (mùi táo chín…)

- Đau bụng

- Mất ý thức (hiếm gặp).

2. Triệu chứng của bệnh đái tháo đường type 2

Bốn triệu chứng điển hình của tăng đường huyết là:

- Ăn nhiều

- Uống nhiều

- Tiểu nhiều

- Gầy nhiều

Nhưng đa phần các bệnh nhân tiểu đường type 2 không có các triệu chứng trên mà lại có các triệu chứng muộn của các biến chứng như: Tê hai bàn tay hay hai bàn chân, nhìn mờ,...

Xem thêm: 6 xét nghiệm chẩn đoán bệnh đái tháo đường

3. Triệu chứng của bệnh tiểu đường thai kỳ

Mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ ở tam cá nguyệt thứ 3 sẽ có những biểu hiện như sau:

- Thường xuyên cảm thấy khát nước và khô miệng mặc dù không ăn uống đồ mặn hay vận động thể lực nhiều.

- Cơ thể mệt mỏi: mệt mỏi khi ở giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ là chuyện bình thường nhưng nếu để ý kỹ hơn, mẹ bầu khi bị tiểu đường sẽ cảm thấy uể oải thường trực mặc dù không vận động nhiều. Nguyên nhân của hiện tượng này là vì các tế bào không được nhận đủ lượng đường cần thiết để duy trì hoạt động hàng ngày khiến mẹ luôn cảm thấy mệt mỏi.

- Tiểu nhiều: bên cạnh nguyên nhân tiểu nhiều do chèn ép của thai nhi lên bàng quang thì đây cũng là một trong các dấu hiệu tiểu đường thai kỳ 3 tháng cuối mẹ cần hết sức lưu ý.

- Triệu chứng khác: mắt mờ, sụt cân không rõ lý do, ngứa ngáy vùng kín,...

Tiểu đường thai kỳ có thể dẫn đến những biến chứng sản khoa nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé nên bất cứ mẹ bầu nào cũng cần phải cảnh giác trước căn bệnh này.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X