Toàn cầu gần 800.000 người chết vì COVID-19, Indonesia lo lắng vì chưa thấy đỉnh dịch
Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tính đến 6g sáng ngày 20/8 là 22.812.285 người. Số ca mắc mới ở Ấn Độ vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới là 68.507 người.
Thống kê thời gian thực của Worldometers cho thấy trong vòng 24 giờ qua (từ 6g hôm qua đến 6g sáng nay, giờ Việt Nam), số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng thêm 242.687 người. Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới là 5.737 người, tăng nhẹ so với hai ngày trước đó. Tổng số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu vượt lên 795.927 người. Tổng số ca bình phục là 15.492.182 người.
Cho đến thời điểm hiện nay, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã là 2.904.329. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 981, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 54.975.
Ở Mỹ, số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua là 42.261 người, tổng số ca nhiễm ở Mỹ hiện lên đến 5.743.192. Số ca tử vong mới ở quốc gia này cũng đã tăng 985 người, nâng tổng số ca tử vong là 177.319.
Số ca nhiễm mới của Brazil trong vòng 24 giờ qua là 44.684 người. Tổng số ca nhiễm tính đến thời điểm hiện nay là 3.505.097 người, đứng thứ hai trên thế giới về số người nhiễm. Số ca tử vong mới của Brazil là 1.234, đưa tổng số ca tử vong tính đến thời điểm hiện nay là 112.423 người.
Tổng số ca nhiễm ở khu vực châu Á là 5.927.812, số ca mắc mới là 96.476 người. Số ca tử vong mới là 1.638 người, đưa tổng số ca tử vong lên 124.920.
Ở Indonesia có số ca nhiễm mới là 2.266 người, đưa tổng số ca nhiễm lên 147.211. Số ca tử vong mới ở Indonesia là 72 và tổng số ca tử vong là 6.418 người.
Tổng số ca nhiễm ở Philippines là 178.022 người, số ca tử vong mới là 88 và tổng số ca tử vong là 2.883 người.
Trên toàn cầu, số ca mắc COVID-19 sắp vượt mốc 23 triệu và gần 800.000 người tử vong
Indonesia thất bại trong việc ngăn chặn sự lây lan virus SARS-CoV-2
Theo Reuters, tuần qua, Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng hàng hải Indonesia và là người thân tín của tổng thống quốc gia này, đã giới thiệu món nước ép thảo dược măng cụt như một bài thuốc chữa bệnh virus SARS-CoV-2.
Đề xuất của ông là đề xuất mới nhất trong chuỗi các phương pháp điều trị không chính thống do nội các của tổng thống đưa ra trong sáu tháng qua, từ cầu nguyện, gói cơm trong lá chuối đến vòng cổ bạch đàn.
Các biện pháp kể trên phản ánh cách tiếp cận không khoa học để chống lại virus SARS-CoV-2 ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới, nơi tỷ lệ xét nghiệm thuộc vào hàng thấp nhất toàn cầu. Năng lực theo dõi, liên hệ những người bị lây nhiễm là rất thấp và các nhà chức trách đã áp đặt lệnh phong tỏa ngay khi sự lây lan tăng đột biến.
Indonesia không có dấu hiệu ngăn chặn được sự lây lan virus. Hiện nay, Indonesia có số ca nhiễm lan nhanh nhất Đông Á, 17% người được xét nghiệm có kết quả dương tính, tăng 25% ở ngoài thủ đô Jarkata. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ cần 5% có nghĩa là một đợt bùng phát không được kiểm soát.
Phát ngôn viên của chính phủ Indonesia, Wiku Adisasmito không trả lời các câu hỏi chi tiết từ Reuters. Ông cho biết số ca lây nhiễm là "một lời cảnh báo cho Indonesia để không ngừng cải thiện nỗ lực xử lý". Các trường hợp dương tính trên đầu người ở Indonesia thấp hơn hầu hết các nước. Văn phòng Tổng thống Joko Widodo đã không trả lời các câu hỏi do Reuters gửi.
Nhằm chắc chắn, Indonesia đã xác nhận 144.945 trường hợp bị mắc COVID-19 trong tổng số 270 triệu người, ít hơn nhiều so với hàng triệu người được ghi nhận ở Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ và thấp hơn nước láng giềng Philippines, quốc gia có dân số chỉ bằng một nửa Indonesia. Nhưng quy mô thực sự của đợt bùng phát COVID-19 ở Indonesia có thể vẫn còn bị che giấu, do Ấn Độ và Philippines có tỷ lệ xét nghiệm trên đầu người cao gấp 4 lần, trong khi ở Hoa Kỳ gấp 30 lần.
Thống kê từ Our World in Data, một dự án nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại Đại học Oxford cho thấy Indonesia xếp thứ 83 trong số 86 quốc gia được khảo sát về tỷ lệ xét nghiệm trên đầu người.
Iwan Ariawan, một nhà dịch tể học từ Đại học Indonesia cho biết: “Mối lo ngại của chúng tôi là tình trạng chưa đạt tới đỉnh điểm, đỉnh điểm có thể đến vào khoảng tháng 10 và có thể chưa kết thúc trong năm nay. Hiện tại, chúng tôi không thể nói rằng nó đang trong tầm kiểm soát".
Brazil có thể kéo dài thời hạn thanh toán thất nghiệp khẩn cấp trong bối cảnh đại dịch
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết vào ngày 19/8 ông có thể gia hạn các khoản thanh toán khẩn cấp cho đến cuối năm đối với những người thất nghiệp, nhưng các khoản thanh toán sẽ ở mức thấp hơn 108 đô Mỹ/tháng.
Các số liệu chính thức mới nhất về tỷ lệ thất nghiệp cho thấy tổng cộng có 8,9 triệu người đã mất việc làm khi đại dịch COVID-19 tấn công Brazil. Đây là tình trạng thất nghiệp cao nhất được ghi nhận ở nước này.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil đã tăng lên 13,3% trong quý II.
Bộ Kinh tế Brazil đã đề cập đến việc giảm số tiền trợ cấp xuống còn 36 đô la Mỹ/tháng, nhưng Tổng thống Brazil Bolsonaro cho biết số tiền đề nghị này là quá thấp, ông đề nghị chỉ nên ở mức giữa của hiện nay. Rất khó để đạt được mức giữa giữa và chúng tôi đang cố hết sức để gia hạn thêm vài tháng nữa, có lẽ cho đến cuối năm nay.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
