Hotline 24/7
08983-08983

Tin tức COVID-19 ngày 30/8: Thêm 315 người mất vì COVID-19, Việt Nam vượt mốc 11.000 ca tử vong

Với 315 người được công bố tối ngày 30/8 đã nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước ta lên 11.064 ca. Tỷ lệ tử vong trên tổng số ca mắc tại Việt Nam hiện cao hơn 0,4% so với thế giới.

Tối 30/8, Bộ Y tế cho hay, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 315 ca tử vong tại 16 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, TPHCM (245), Bình Dương (39), Tiền Giang (7), Long An (6), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Hà Nội (1), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ là 4.157; thở ô xy dòng cao HFNC là 1.247; thở máy không xâm lấn là 105; thở máy xâm lấn là 916; ECMO là 24

Cả nước 14.224 ca COVID-19, Bình Dương cao nhất

Từ 17g ngày 29/8 đến 17g ngày 30/8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (6.050), TPHCM (5.889), Long An (524), Đồng Nai (491), Tiền Giang (221), Khánh Hòa (126), Hà Nội (110), An Giang (90), Kiên Giang (73);

Nghệ An (68), Tây Ninh (56), Đà Nẵng (54), Bình Thuận (46), Thừa Thiên Huế (40), Đồng Tháp (37), Cần Thơ (36), Trà Vinh (36), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Quảng Bình (30), Quảng Ngãi (30), Đắk Lắk (24), Bình Định (20), Sóc Trăng (19), Thanh Hóa (18);

Bình Phước (15), Phú Yên (14), Bến Tre (11), Quảng Nam (10), Vĩnh Long (7), Ninh Thuận (7), Quảng Trị (6), Đắk Nông (5), Hà Tĩnh (4), Hậu Giang (4), Lâm Đồng (3), Bạc Liêu (3), Sơn La (2), Kon Tum (2), Hưng Yên (2), Bắc Ninh (2), Cà Mau (1).

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại Bình Dương tăng 636 ca so hôm qua, TPHCM tăng 932 ca, Hà Nội giảm 23 ca, Long An giảm 9 ca, Đồng Nai tăng 114 ca, Tiền Giang tăng 66 ca. Kon Tum phát hiện ca mới sau gần 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm.

Trong số ca nhiễm hôm nay có 6.715 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 325 ca), 7.504 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 1.792 ca).

Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch với 14.219 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 27/8 (17.409 ca), ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là 21/8 (13.417 ca).

TPHCM ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao thứ ba với 5.889 ca. Ngày cao nhất là 27/7 (6.318 ca), ngày cao thứ hai là 26/7 (5.997 ca).

Ngày 30-8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hơn 9.000 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi cho đến nay là 228.816.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 449.489 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 163/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.572 ca nhiễm). Từ 27/4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 445.291.

Sau 1 tuần, ổ dịch Thanh Xuân Trung có 302 ca, nhiều gia đình 4-5 người nhiễm

Trưa nay, 30/8, Hà Nội ghi nhận 45 ca mắc mới. Trong đó, cao nhất là Q.Thanh Xuân với 32 ca, tiếp đến là Q.Hai Bà Trưng 7 ca, H.Đông Anh 3 ca. Đáng chú ý, tại ổ dịch P.Thanh Xuân Trung, rất nhiều ca bệnh là các gia đình với nhiều thế hệ ông bà, bố mẹ, con cháu 4 - 5 người đều dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Tính từ các ca dương tính đầu tiên hôm 23/8, sau hơn 1 tuần, ổ dịch P.Thanh Xuân Trung đã chạm mốc 302 ca.

Ông Đặng Khánh Hòa, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cho biết tình hình tại ổ dịch ở Thanh Xuân Trung rất phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh trong những ngày qua và hiện là ổ dịch có số ca mắc COVID-19 lớn nhất tại Hà Nội. Riêng ngày 29/8, số ca mắc tại đây đã là 92 trường hợp.

Phân tích về nguyên nhân khu vực này trở thành ổ dịch "siêu lây nhiễm", ông Hòa cho biết ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi có mật độ dân cư quá đông, lối đi chật hẹp, nhiều tập thể, chung cư cũ khiến việc tiếp xúc gần lớn. Dù giãn cách, nhưng một số người dân chưa thực sự tuân thủ, vẫn đi lại, giao lưu.

Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết thêm, đáng lo ngại là trong khu vực có 5 nhà tập thể cũ, dân số rất lớn mà các nhà cùng tầng lại sử dụng chung khu vệ sinh, tắm giặt. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến số ca bệnh bùng phát mạnh.

Về các biện pháp trong thời gian tới, ông Đặng Khánh Hòa cho biết quận sẽ tăng cường xét nghiệm sàng lọc, sớm phát hiện F0 để đưa đi cách ly, điều trị. Ngoài ra, đối với trường hợp đã âm tính lần 1, quận tiếp tục xét nghiệm thêm lần 2 và 3 để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, 13 trường hợp còn lại ghi nhận vào trưa nay đều là F1 được cách ly từ trước hoặc sống trong vùng phong tỏa, có độ tuổi từ 6 đến 79, cư trú tại các khu vực: Kim Chung, Nguyễn Khê (Đông Anh); Văn Chương (Đống Đa); Minh Khai, Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng); An Thượng (Hoài Đức) và Giáp Bát (Hoàng Mai).

Như vậy, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.159 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1.539 người được phát hiện ngoài cộng đồng, 1.620 trường hợp còn lại đã cách ly.

Tây Ninh tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với số ca mắc COVID -19 tăng cao, tối 29/8, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0g ngày 30/8.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ xem xét, cân nhắc điều chỉnh thời gian giãn cách xã hội cho phù hợp. UBND tỉnh yêu cầu người dân ở tại nhà "ai ở đâu thì ở đó” để khống chế triệt để, cắt đứt nguồn lây nhiễm dịch bệnh; trừ trường hợp cấp thiết. Đối với người dân trong khu vực đang bị phong tỏa, cách ly y tế thì tuyệt đối không ra khỏi nhà…

Sau 42 ngày tỉnh Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 (từ ngày 18/7), tình hình dịch bệnh cơ bản được kiềm chế, số ca F0 trong cộng đồng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 những ngày qua cho thấy tình hình dịch bệnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 chưa được phát hiện.

Tính từ đầu đợt dịch đến nay, Tây Ninh ghi nhận hơn 5.400 bệnh nhân COVID-19; đã điều trị khỏi và cho xuất viện hơn 3.500 bệnh nhân, đang điều trị cho hơn 1.800 bệnh nhân và đã có 87 trường hợp tử vong do COVID-19.

Nhân viên giao gạo, người phụ nữ ở Hà Nội tự đi viện khám phát hiện mắc COVID-19

Sáng 30/8, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 23 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 5 ca cộng đồng, còn lại tại khu cách ly, phong tỏa. Những ca này Bộ Y tế chưa công bố, coi như ca nghi nhiễm.

5 ca phát hiện ngoài cộng động gồm:

Anh H.V.Q., 25 tuổi, trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, nhân viên bán gạo. Gần đây, người này thường xuyên đến giao hàng tại ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát (không rõ tiếp xúc F0). Đây là khu vực được phong tỏa do liên quan chùm lây nhiễm của nhóm tài xế trở về từ TPHCM. Ngày 28/8, anh Q. có biểu hiện ho, đến xét nghiệm tại Bệnh viện Thăng Long cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bà N.T.H., 40 tuổi, ngụ Khương Mai, Thanh Xuân. Ngày 27/8, bà xuất hiện triệu chứng đau họng. Ngày 29/8, đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng được làm test nhanh, kết quả dương tính SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

3 trường hợp còn lại nhiễm SARS-CoV-2 và được phát hiện trong cộng đồng đều là F1. Họ có địa chỉ tại Phương Dực (Phú Xuyên), Nhân Chính và Khương Mai (Thanh Xuân).

18 trường hợp còn lại có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa. 14 người trong nhóm này thuộc ổ dịch Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân). Trong khi đó, 4 ca nhiễm còn lại có địa chỉ ở Văn Chương (Đống Đa), Minh Khai (Hai Bà Trưng) và Bích Hòa (Thanh Oai).

Tính từ đầu đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 3.114 ca nhiễm (không tính số ca tại bệnh viện tuyến trung ương) trong đó có 1.539 ca nhiễm cộng đồng, 1.575 ca ghi nhận tại khu cách ly. Ổ dịch tại Thanh Xuân Trung ghi nhận 271 ca nhiễm từ 23/8 và có xu hướng tiếp tục tăng.

Đồng Nai, test nhanh 1,3 triệu mẫu, phát hiện hơn 2.500 người dương tính

Chiều 29/8, Trung tâm chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, sau 2 vòng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, toàn tỉnh đã lấy mẫu cho 1.323.697 lượt người. Trong đó, có 2.537 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ 0,19%.

Ngành y tế Đồng Nai cũng lấy 114.282 mẫu xét nghiệm gộp, trong đó 17 mẫu gộp dương tính với COVID-19, chiếm tỉ lệ 0,015%.

Hiện các huyện, thành phố đã bắt đầu triển khai xét nghiệm đợt 3 bằng phương pháp PCR. Đây được xem là đợt lấy mẫu quan trọng trước khi đánh giá và đưa ra phương hướng phòng chống dịch tiếp theo tại Đồng Nai.

Về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, Đồng Nai đã hoàn tất 4 đợt tiêm đầu tiên với hơn 422.000 liều. Địa phương đang tiếp tục triển khai đợt tiêm thứ 5 và 6. Đợt thứ 5 đã tiêm được hơn 141.000 liều (đạt 89,8% kế hoạch) và đợt thứ 6 đã tiêm hơn 205.000 liều (đạt 77,5% kế hoạch).

Như vậy đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã có hơn 714.000 người được tiêm vắc xin (chiếm tỉ lệ 31,7% số người trên 18 tuổi). Hơn 55.000 người trong đó đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xuống địa bàn theo dõi, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 11 huyện, thành phố.

Các đồng chí được phân công có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố, trong đó chú ý đến công tác an sinh xã hội; đẩy nhanh chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 22.700 ca mắc COVID-19, trong đó 9.775 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và 186 ca tử vong.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X