Hotline 24/7
08983-08983

Teo cơ có chữa được không?

Xin hỏi việc teo cơ có chữa được không? Làm thế nào để không bị tiếp tục teo cơ? Em rất lo lắng cho bệnh của mẹ. Xin bác sĩ tư vấn và chỉ cho em cách chữa trị ạ?

Thưa bác sĩ,

Em vô cùng cảm kích khi nhận được tư vấn của AloBacsi lần trước. Hôm nay em xin được bác sĩ tư vấn cho em việc này ạ:

Mẹ em 57 tuổi, cách đây 4 tháng mẹ em bị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm L4+L5/S1. Me em đã bấm huyệt, châm cứu, kéo dãn cột sống và có kết hợp thuốc tây y tại BV Y học cổ truyền Việt Nam.

Hiện nay không còn bị đau nhưng chân bên trái của mẹ em bị nhỏ đi (bên phải 10 phần, bên trái 8 phần), không đứng được bằng mũi chân, chủ yếu đứng bằng gót chân, đi lại không đau nhưng cứ cà nhắc. Gót chân và bàn chân có bị tê 3 ngón phía ngón chân út nhưng không đáng kể.

Xin hỏi bác sĩ việc teo cơ có chữa được không? Làm thế nào để không bị tiếp tục teo cơ? Em rất lo lắng cho bệnh của mẹ. Xin bác sĩ tư vấn và chỉ cho em cách chữa trị ạ. Em chân thành cám ơn bác sĩ!


(Phan Hải Sâm - haisam.phan…@gmail.com)

Ảnh minh họa

Chào bạn,

Theo các triệu chứng em mô tả thì mẹ em có 2 vấn đề:

Thứ nhất có hội chứng thần kinh tọa chưa ổn định.

Thứ 2 teo cơ do kém vận động vì vậy để khắc phục tình trạng teo cơ thì mẹ em nên có bài tập chuyên biệt để tăng sức cơ. Đồng thời cần được điều trị đúng mức hội chứng thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm. Các biện pháp bấm huyệt, châm cứu, kéo dãn cột sống chỉ có thể giảm triệu chứng đau không điều trị được nguyên nhân bệnh.

ThS.BS Hồ Phạm Thục Lan
Trưởng khoa Nội Cơ Xương Khớp - BV Nhân dân 115 (TPHCM)
Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X