Số ca COVID-19 tại TPHCM tăng nhẹ, chưa phát hiện ca nặng hay biến thể mới
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM đang có xu hướng tăng nhẹ từ giữa tháng 4 đến nay, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nặng hoặc cần hỗ trợ hô hấp. Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa.
Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, từ giữa tháng 4/2025 đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, đáng mừng là chưa có trường hợp nào cần hỗ trợ hô hấp, và hiện không ghi nhận ổ dịch trong cộng đồng.
Dữ liệu từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM ghi nhận 40 ca đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện. Riêng trong tuần 19 (từ 5 đến 11/5), có 16 ca mắc mới, tăng gần gấp ba lần so với mức trung bình 6 ca/tuần trong tháng trước. Lũy kế từ đầu năm 2025, thành phố có 51 ca bệnh, trong đó 29 ca điều trị nội trú và 22 ca điều trị ngoại trú. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc giảm đến 83%.
Theo phân tích dịch tễ, sự gia tăng ca mắc chủ yếu liên quan đến hoạt động giao lưu, di chuyển đông người trong mùa lễ hội. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm hiện nay chủ yếu biểu hiện như viêm hô hấp cấp nhẹ, chưa ghi nhận biến thể SARS-CoV-2 mới gây lo ngại. Ngành y tế nhận định tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát ổn định.
Trên phạm vi toàn quốc, từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 148 ca mắc COVID-19 rải rác tại 27 tỉnh, thành, không có ca tử vong. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch trong nước hiện vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên vẫn cần cảnh giác trước nguy cơ bùng phát trở lại, đặc biệt khi một số quốc gia châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... đang ghi nhận sự gia tăng ca mắc.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chưa ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại nào, và tình hình tử vong liên quan đến COVID-19 trên toàn cầu đang có xu hướng giảm. Tại Việt Nam, COVID-19 hiện được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm lưu hành, và được theo dõi tương tự các bệnh cúm mùa.
Dù mức độ nghiêm trọng của các ca bệnh không cao, Sở Y tế TPHCM vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh đã được khuyến nghị. Cụ thể, nên đeo khẩu trang khi đến bệnh viện, nơi công cộng hoặc đông người; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; không khạc nhổ bừa bãi và giữ vệ sinh cá nhân.

Người có triệu chứng nghi ngờ như ho, sốt, khó thở cần đến cơ sở y tế sớm để được khám và hướng dẫn điều trị phù hợp. Đặc biệt, người vừa trở về từ các quốc gia có số ca mắc tăng cao cần chủ động theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn tiến dịch COVID-19, đặc biệt là các biến thể virus mới nếu xuất hiện, đồng thời duy trì linh hoạt các biện pháp phòng - chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

