COVID-19 có dấu hiệu trở lại tại châu Á: Biến thể mới lây nhanh, triệu chứng nhẹ nhưng không thể chủ quan
Dù phần lớn ca bệnh hiện nay có triệu chứng nhẹ, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại tại nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Các chuyên gia cảnh báo người dân không nên chủ quan, đặc biệt với người cao tuổi và nhóm nguy cơ cao.
Tình hình dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia châu Á đang cho thấy những dấu hiệu đáng lưu ý, với số ca nhiễm gia tăng trở lại trong những tuần gần đây. Mặc dù hầu hết các trường hợp hiện có triệu chứng nhẹ và không cần nhập viện, giới chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, duy trì các biện pháp phòng ngừa và cân nhắc tiêm vắc xin nhắc lại, đặc biệt với nhóm người dễ tổn thương.
Tại Thái Lan, theo báo Bangkok Post, Bộ Y tế Công cộng nước này cho biết đã ghi nhận hơn 16.600 ca nhiễm COVID-19 từ ngày 4 đến 10/5 – tăng gần 2.000 ca so với tuần trước đó. Đáng chú ý, số ca tử vong cũng tăng gấp đôi, từ 3 lên 6 người. Theo TS. Yong Poovorawan – Đại học Chulalongkorn, các biến thể mới đang lưu hành tại Thái Lan lây lan nhanh hơn nhưng lại gây triệu chứng nhẹ hơn, và hiện vắc xin cũ khó có thể ngăn ngừa hoàn toàn các chủng virus này.
Tại Singapore, báo Straits Times đưa tin số ca mắc COVID-19 tăng từ 11.100 lên 14.200 ca trong tuần từ 27/4 đến 3/5. Số ca nhập viện tăng nhẹ, nhưng số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt vẫn rất thấp. Theo Bộ Y tế Singapore, hai biến thể chính đang lưu hành là LF.7 và NB.1.8, đều là biến thể phụ của JN.1 – một dòng virus đã có vắc xin phòng ngừa. Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là hệ thống y tế vẫn đang kiểm soát tốt tình hình". Singapore cũng tiếp tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi có triệu chứng và tiêm liều nhắc lại sau 1 năm, đặc biệt đối với người từ 60 tuổi, người mắc bệnh nền và nhân viên y tế.
Tại Trung Quốc, theo Global Times, tình trạng gia tăng nhẹ số ca nhiễm đang được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Báo cáo từ CDC Trung Quốc cho biết tỷ lệ dương tính COVID-19 trong nhóm bệnh nhân có triệu chứng giống cúm đã tăng từ 7,5% lên 16,2%, trong khi tỷ lệ dương tính trong nhóm viêm hô hấp cấp nặng cũng tăng gấp đôi. COVID-19 hiện đã vượt qua rhinovirus, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây các triệu chứng giống cúm tại các cơ sở y tế nước này.
Chuyên gia Cai Weiping từ Quảng Châu cho rằng đợt tăng này là diễn biến theo chu kỳ, xảy ra sau khoảng 10 tháng kể từ đợt bùng phát trước, khi mức độ kháng thể trong cộng đồng bắt đầu suy giảm. Tuy nhiên, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chưa có dấu hiệu quá tải y tế.
Tại Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc), các báo cáo cũng ghi nhận xu hướng tương tự. GS Ivan Hung từ Đại học Hong Kong cho biết các biến thể mới như XDV và các dòng phụ của JN.1 đang gia tăng khả năng lẩn tránh miễn dịch, khiến tỷ lệ xét nghiệm dương tính tại địa phương tăng lên nhanh chóng. Ông kêu gọi trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính cần tiêm vắc xin sớm nhất có thể để giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Mặc dù số ca mắc đang có dấu hiệu tăng tại nhiều nước châu Á, các chuyên gia đồng thuận rằng đây là diễn tiến theo chu kỳ, tương tự cúm mùa, với đặc điểm triệu chứng nhẹ hơn nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro đối với người già và nhóm nguy cơ cao. Các biện pháp phòng ngừa đơn giản như đeo khẩu trang khi ho, sốt, hạn chế tiếp xúc nếu không khỏe, giữ vệ sinh cá nhân và tiêm vắc xin nhắc lại đúng thời điểm vẫn là công cụ quan trọng để kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn mới.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
