Hotline 24/7
08983-08983

Sốc phản vệ nguy kịch vì kiến đốt

Ngày 22/5, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống kịp thời một nam bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III (mức độ nguy kịch) sau khi bị kiến cắn vào hai chân.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 20 phút trước khi nhập viện, nam bệnh nhân 43 tuổi, ngụ Phú Thọ bị nhiều con kiến đốt vào chân. Ngay sau đó, cơ thể anh xuất hiện tình trạng nổi ban đỏ ngứa toàn thân, vã mồ hôi và lơ mơ nên được người nhà đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân đã trong trạng thái lơ mơ, khó thở, rít thanh quản, vã nhiều mồ hôi, toàn thân đỏ da, mạch bắt yếu và huyết áp tụt sâu chỉ còn 60/40 mmHg. Xác định đây là trường hợp phản vệ nguy kịch do nọc côn trùng, kíp trực Khoa Cấp cứu đã lập tức xử trí theo phác đồ bằng cách truyền dịch, sử dụng adrenalin, kháng histamin và corticoid.

Sau 30 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, đỡ khó thở và giảm ban đỏ. Sau hai ngày điều trị và theo dõi sát sao, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Các nốt sẩn đỏ, mẩn ngứa trên da do kiến đốt. Các bác sĩ cảnh báo, nọc độc từ các loài côn trùng nhỏ bé hoàn toàn có thể kích hoạt phản ứng sốc phản vệ nguy kịch, đe dọa tính mạng nếu có cơ địa dị ứng - Ảnh: Minh họa

Theo ThS.BS Hà Thế Linh - Phó trưởng khoa Cấp cứu, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể xảy ra chỉ vài phút sau khi cơ thể tiếp xúc với các dị nguyên như thức ăn, thuốc hoặc nọc côn trùng.

Đối với vết đốt của các loại côn trùng nhỏ như kiến, nhiều người thường có tâm lý chủ quan vì nghĩ chỉ gây đau rát hoặc ngứa nhẹ. Tuy nhiên, ở những người có cơ địa dị ứng, nọc độc của chúng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch dữ dội, dẫn tới tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí ngừng tuần hoàn nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị côn trùng đốt, nếu thấy xuất hiện một trong các dấu hiệu như nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, khò khè, phù nề môi lưỡi, choáng váng, lơ mơ hoặc tụt huyết áp thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự theo dõi tại nhà.

Đặc biệt, mùa hè là thời điểm kiến, ong và các loại côn trùng hoạt động mạnh, người dân nên mặc quần áo bảo hộ khi lao động ngoài trời, phát quang bụi rậm quanh nơi ở để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X