Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cán mốc 100 ca ghép thận
Ngày 18/5/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ddã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật chuyên sâu và khả năng phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại cơ sở y tế này.
Theo thống kê theo dõi lâm sàng, tỷ lệ sống còn sau 5 năm của người bệnh và thận ghép tại bệnh viện đạt 100%. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ quy trình điều trị, chăm sóc toàn diện và quản lý dài hạn người bệnh sau ghép theo các tiêu chuẩn y khoa hiện đại. Đối với người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, ghép thận hiện là phương pháp tối ưu giúp phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng sống so với các phương pháp thay thế như chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng.
Trong ca ghép thận thứ 100 này, ê-kíp phẫu thuật đã ghi nhận bất thường về giải phẫu mạch máu của thận hiến thông qua chẩn đoán hình ảnh trước mổ. TS.BS Đỗ Anh Toàn - Trưởng khoa Tiết niệu cho biết, đơn vị đã hội chẩn với Khoa Chẩn đoán hình ảnh để đánh giá kỹ cấu trúc giải phẫu, từ đó xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp nhằm kiểm soát các nguy cơ trong quá trình ghép.

Sau khi hoàn tất nối mạch máu, thận ghép đã hoạt động tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Đối với người hiến, ê-kíp đã áp dụng kỹ thuật nội sơ 3D ít xâm lấn để lấy thận, giúp giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục hậu phẫu.
Sự kiện đạt mốc 100 ca ghép thận (bao gồm 6 trường hợp nhận tạng từ người cho chết não và 94 trường hợp từ người hiến sống) là kết quả từ định hướng phát triển kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của bệnh viện. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, xuyên suốt từ khâu đánh giá tương thích sinh học, chuẩn bị trước ghép, phẫu thuật, hồi sức đến theo dõi hậu phẫu của nhiều chuyên khoa như: Tiết niệu, Nội Thận - Thận nhân tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Dinh dưỡng, Công tác xã hội và Đơn vị Điều phối ghép tạng.

Bên cạnh nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, chương trình ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM còn ghi nhận sự hỗ trợ chuyên môn liên tục từ GS.TS.BS Trần Ngọc Sinh (Ban chuyên gia Bệnh viện) cùng ê-kíp ghép thận Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tính an toàn và bền vững cho các ca phẫu thuật.
Dịp này, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người hiến thận cùng gia đình đã trao tặng nguồn tạng quý giá, mang lại cơ hội sống mới cho các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
