Hotline 24/7
08983-08983

Phú Thọ: Chỉ trong 1 ngày có 7 người nhập viện vì nắng nóng, 1 ca nguy kịch

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, chỉ trong ngày 1/6/2025, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo của đơn vị đã tiếp nhận 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì nắng nóng, trong đó một trường hợp phải đặt ống nội khí quản do suy hô hấp nghiêm trọng.

Trường hợp nặng là bệnh nhân N.T.H (65 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ). Theo người nhà, bà H. ra đồng từ 9h sáng, nhưng đến 11h được phát hiện bất tỉnh giữa trời nắng. Khi nhập viện, bà H. hôn mê sâu, sốt trên 39,5 độ C, tụt huyết áp, thở khò khè, da đỏ nóng - các dấu hiệu điển hình của sốc nhiệt do say nắng.

Ngay lập tức, bà được đặt ống nội khí quản, thở máy, hạ thân nhiệt tích cực và bù điện giải. Sau 5 giờ hồi sức liên tục, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch và được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

6 bệnh nhân còn lại nhập viện trong tình trạng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp, đều có điểm chung là lao động ngoài trời thời gian dài dưới thời tiết oi bức. Sau khi cấp cứu, các bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Nhiệt độ không khí tại sân Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ trưa 2/6/2025. Các bác sĩ cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà vào thời điểm nắng gay gắt nhất.

BS Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, cảnh báo: “Làm việc lâu ngoài trời nắng khiến cơ thể mất nước và điện giải, dễ dẫn đến rối loạn tuần hoàn, trụy tim mạch, thậm chí tử vong nếu không được xử lý đúng cách”.

Cùng với đó, nhiệt độ tăng cao còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, hô hấp, thần kinh, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, say nắng là tình trạng sức khỏe phổ biến và có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời. Theo Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế), người bị say nắng nhẹ có thể có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, chuột rút. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến co giật, hôn mê, suy đa cơ quan và thậm chí đe dọa tính mạng, đòi hỏi phải cấp cứu ngay lập tức.

Nguồn: AI

Khi phát hiện người có dấu hiệu say nắng, cần nhanh chóng chuyển họ vào nơi râm mát, thoáng khí, đồng thời nới lỏng quần áo và làm mát cơ thể bằng cách chườm khăn ướt vào các vị trí như vùng nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, có thể cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, ưu tiên các loại nước có chứa chất điện giải. Trong trường hợp có dấu hiệu nặng như bất tỉnh, khó thở, co giật, cần lập tức gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh say nắng, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên lao động hoặc hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h - thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày. Cần uống đủ nước, bổ sung khoáng chất thường xuyên và tránh sử dụng rượu bia. Trang bị đầy đủ quần áo dài tay, mũ nón, kính râm hoặc kem chống nắng khi ra ngoài cũng là biện pháp thiết thực.

Ngoài ra, việc làm mát không gian sống và nơi làm việc, đặc biệt tại các công xưởng, nhà máy, khu sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X