Hotline 24/7
08983-08983

Philippines sử dụng thuốc viên Merck cho bệnh nhân COVID-19, Nam Phi phê duyệt mũi tăng cường Johnson & Johnson

Philippines phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc Merck cho người lớn có nguy cơ bệnh chuyển nặng. Tại châu Phi, Nam Phi phê duyệt mũi tăng cường Johnson & Johnson còn Zambia sẽ công bố mũi tiêm tăng cường trong tuần sau.

Philippines phê duyệt thuốc viên Merck cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch

Hôm qua (23/12), Philippines phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc Merck cho người lớn có nguy cơ bệnh chuyển nặng khi quốc gia này đang thúc đẩy tăng cường kho thuốc để chống biến thể Omicron.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Philippines nói với hãng tin Reuters họ cũng phê duyệt vắc xin Pfizer có công thức dành cho trẻ từ 5 - 11 tuổi, vắc xin hãng hãng này sẽ được tiêm cho trẻ một khi có mặt ở thị trường.

Bộ trưởng cơ quan FDA Philippines, Rolando Enrique Domingo cho biết tại một cuộc họp công chúng thuốc viên Merck mang đến nhiều lợi ích hơn các tác hại và một số quốc gia như Mỹ và Canada đã chính thức sử dụng thuốc này.

Tháng 10 năm nay, cơ quan FDA cho phép 31 bệnh viện Philippines sử dụng thuốc Merck. Đây là loại thuốc viên chống virus SARS-CoV-2 đầu tiên được phép sử dụng một cách nhân đạo trước khi được phê duyệt trên diện rộng.

Quốc gia Đông Nam Á này đã phải tiếp tục đóng cửa biến giới khi chờ đợi mũi tiêm tăng cường trong ba tháng. Người dân nước này cũng phải chiến đấu với biến thể Omicron.

Thuốc molnupiravir được phát triển bởi Merck & Co Inc và Ridgeback Biotherapeutics LP - Ảnh: Reuters

Cơ quan y tế Nam Phi phê duyệt mũi tăng cường Johnson & Johnson

Hôm qua (23/12), cơ quan y tế Nam Phi đã phê duyệt mũi vắc xin tăng cường Johnson & Johnson để giúp nước này chống được biến chủng Omicron hiệu quả hơn.

Tháng 12 năm nay, Nam Phi đang chuẩn bị tiêm mũi tăng cường cho người đã chích vắc xin Pfizer và Johnson & Johnson. Họ vẫn chưa rõ khi nào sẽ có mũi tăng cường của hãng J&J.

Cơ quan phê duyệt dược phẩm Nam Phi cho biết họ đã phê duyệt mũi vắc xin J&J tăng cường cho người đã tiêm một mũi Janssen hoặc hai mũi vắc xin mRNA ít nhất hai tháng.

Gần đây, mũi tiêm tăng cường Johnson & Johnson đã được tiêm cho nhân viên y tế. Trong khi đó, mũi tiêm tăng cường Pfizer sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 1 năm sau đối với nhóm người đã tiêm đủ hai mũi sáu tháng trước hay lâu hơn.

Nam Phi đã phụ thuộc vào vắc xin của công ty Pfizer và J&J, họ đã tiêm một mũi cho 44% dân số vào đầu tháng này.

Zambia sẽ công bố mũi tiêm tăng cường trong tuần sau

Bộ trưởng y tế Zambia, Sylvia Masebo nói với hãng tin Reuters rằng nước này sẽ tiến hành tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 tăng cường khi họ đang phải chiến đấu với làn sóng khiến hơn 200.000 người nhiễm và cướp đi mạng sống của hơn 3.000 người.

Ông Masebo cho biết tại một cuộc họp truyền thông, quốc gia vùng Nam Phi này cũng đang lên kế hoạch chích vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Ông cũng nhấn mạnh thêm: “Zambia sẽ chính thức tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 tăng cường vào 27/12 năm nay”.

Ông Masebo cũng cho biết hiện tại, tỷ lệ chủng ngừa ở nước này vẫn thấp hơn 15%. Tuy nhiên, Zambia vẫn được ưu tiên vắc xin để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng lên đến 70% vào tháng 6 năm sau.

Zambia đang phải chống chọi với làn sóng COVID-19 thứ tư và họ đã phát hiện thêm nhiều ca nhiễm biến chủng Omicron.

Mũi vắc xin tăng cường sẽ được tiêm cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Tiếp theo các nhân viên y tế và người có bệnh nền sẽ được tiêm vắc xin.

Ông Masebo nhấn mạnh mũi tiêm tăng cường sẽ dành cho nhóm người đã tiêm đủ 2 mũi. Nhóm người đã tiêm đủ hai mũi vắc xin hãng AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer và Moderna có thể tiêm mũi tăng cường sau khi đã chủng ngừa đủ 6 tháng. Trong khi đó, người chích vắc xin Johnson & Johnson sẽ được tiêm sau 2 tháng.

Ông Masebo cho biết chính phủ nước này đang lo ngại số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng đang tăng mạnh, làn sóng này không chừa một ai, kể cả trẻ em dưới 18 tuổi.

Ông Masebo khẳng định: “Hội đồng y tế đảm bảo Zambia sẽ tiến hành tiêm vắc xin Pfizer để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho trẻ từ 12 tuổi trở lên”.

Nhiều ca bệnh nguy kịch vẫn đang được điều trị nhưng chưa được chủng ngừa COVID-19.

Trọng Dy (dịch)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X