Nỗi lo ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng: Người dân cần làm gì?
Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến thực phẩm nhanh hỏng mà còn làm tăng nguy cơ ngộ độc nếu bảo quản, chế biến không đúng cách – nhiều thói quen quen thuộc trong ăn uống hằng ngày lại chính là “lỗ hổng” dễ bị bỏ qua.
Vào mùa nóng, nhiệt độ cao kèm độ ẩm lớn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, khiến thực phẩm rất dễ bị biến chất. Chỉ cần thức ăn để ngoài môi trường trong thời gian ngắn hoặc không được bảo quản đúng nhiệt độ, nguy cơ nhiễm khuẩn đã tăng lên đáng kể. Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn cơ thể dễ mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi, nên khi tiếp xúc với thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ ngộ độc càng cao.
Thực tế, nhiều trường hợp ngộ độc không đến từ những nguyên nhân “xa lạ” mà xuất phát từ chính thói quen sinh hoạt hằng ngày. Việc để thức ăn ngoài trời quá lâu, không hâm nóng lại trước khi ăn, bảo quản không đủ lạnh, hay để lẫn thực phẩm sống và chín đều có thể khiến vi khuẩn phát triển mạnh. Bên cạnh đó, việc lựa chọn thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng trôi nổi hoặc có dấu hiệu ôi thiu cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Để hạn chế rủi ro, mỗi người cần chú ý hơn trong từng khâu từ chọn mua đến chế biến và bảo quản. Nên ưu tiên thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng, rửa tay và dụng cụ sạch sẽ trước khi chế biến, nấu chín kỹ và ăn ngay sau khi nấu. Thực phẩm nếu cần bảo quản nên được làm lạnh kịp thời, giữ ở nhiệt độ phù hợp và hâm nóng lại trước khi sử dụng. Đồng thời, không nên để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết oi bức.
Ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi người chủ động thay đổi thói quen và cẩn trọng hơn trong từng bữa ăn. Đừng để những sai sót nhỏ trong ăn uống hằng ngày trở thành nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
