Những nguyên tắc vàng cho cha mẹ trong việc dạy con thành người
Dạy con thông minh thành tài – đó là ước muốn của tất cả các bậc cha mẹ.
Dạy con thông minh thành tài – đó là ước muốn của tất cả các bậc cha mẹ và điều đó không phải là chuyện của một, hai ngày mà là cam kết dấn thân trọn đời! Hãy tạo nền tảng thành nhân và thành công cho những đứa con yêu dấu của bạn – Ngay từ bây giờ!
Phương pháp dạy con tốt nhất!
Nếu chỉ biết yêu thương, giúp đỡ con cái một cách mù quáng sẽ làm trẻ dễ trở nên yếu đuối, thiếu tự tin hoặc quậy phá, càn quấy. Trẻ lớn lên sẽ thành những kẻ ích kỷ, ỉ lại, khả năng thích ứng với xã hội kém. Trong nhiều trường hợp sẽ thành những kẻ ăn bám vô tích sự, tạo thành gánh nặng cho xã hội. Nhưng nếu bố mẹ ép buộc, đối xử thô lỗ hay bỏ mặc con cái thì cũng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.
Thứ nhất, bạn sẽ biến con trẻ thành một cái máy biết nghe lời, không phát triển được ý thức sáng tạo. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát triển toàn diện của trẻ, chúng sẽ không thích nghi được với môi trường sống cạnh tranh khắc nghiệt sau này. Luôn bị bố mẹ áp đặt, chi phối, trẻ bị tổn thương tâm lý nặng nề, lớn lên dễ trở thành người cô độc, không có lòng tự tin, và có một cuộc sống tồi tệ. Nhiều bậc phụ huynh – do không ý thức được những hậu quả, nên vẫn tiếp tục dạy con theo phương pháp mà theo họ là “truyền thống” này.
Thứ hai, với cách nghĩ: “Thương con thì phải đánh mắng thì trẻ mới nên người”, nhiều bậc cha mẹ đã lấy roi vọt hoặc những hành động thô lỗ để giáo dục trẻ. Họ đã từng được giáo dục như vậy, nên giờ họ cũng đối xử như thế với con cái mình. Đây quả là một điều điên rồ, không thể tha thứ.
Bạn có nghĩ rằng, khi bạn chửi mắng con cái thì chúng sau này cũng sẽ chửi mắng người khác không? Bạn có muốn con mình sẽ trở thành người thô bạo, ngang ngược, trí trá hay không? Với những đứa trẻ như vậy thì tương lai nào sẽ nhận được từ lối giáo dục thô bạo đó?
Thứ ba, với cách buông lỏng, không hề quan tâm, bạn hoặc để trẻ tung hoành ngang dọc, hoặc vứt trẻ lại với bao khó khăn cám dỗ của cuộc đời. Con bạn sẽ có thể trở thành những đứa trẻ tham lam, ngạo ngược, hoặc nghĩ rằng mình là người bỏ đi vì không thể thích ứng với cuộc sống cạnh tranh gay gắt.
Do vậy bạn cần vừa phải yêu thương, gần gũi con cái, lại vừa phải nghiêm khắc với chúng, cần giải thích, giảng giải cho con cái biết rõ lý do để trẻ vui vẻ chấp nhận. Và bản thân mình cũng phải sống cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh, tự làm tấm gương cho con cái.
Không áp đặt, không can thiệp quá sâu, nhưng cũng không được bỏ mặc trẻ. Đó là cách giáo dục trẻ đúng đắn nhất. Trong mọi tình huống, nên tôn trọng bản thân trẻ, tôn trọng những gì mà trẻ đã lựa chọn.
Khi trẻ mắc sai lầm, phải thật khách quan nhìn nhận vấn đề, giúp đỡ động viên trẻ trong những thời khắc khó khăn. Tôn trọng nhân cách và yêu thương trẻ là hai điểm chính trong các phương pháp giáo dục con cái. Như vậy sẽ giúp trẻ nâng cao khả năng và trí thông minh, trở thành một con người tự tin, dám đối đầu với những thách thức đầy cam go của cuộc sống sau này.
Những nguyên tắc vàng dành cho cha mẹ
Hãy khuyến khích con trẻ: Khuyến khích trẻ để chúng làm mọi việc chúng có thể làm. Khi khuyến khích con cái bạn cần chú ý đến những đặc điểm của trẻ mà dẫn dắt khơi gợi sự hứng thú học tập và cùng tạo dựng tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Làm được như vậy sẽ tạo cho con trẻ sự hưng phấn, lòng tự tin, cũng như giảm bớt gánh nặng tinh thần cho trẻ.
Đây là một trong những biện pháp tốt nhất để giáo dục, dạy dỗ trẻ. Biện pháp khuyến khích sẽ phát huy tối đa khả năng trí tuệ và nâng đỡ con trẻ mạnh dạn bước vào cuộc sống, mạnh dạn đối mặt với những khó khăn, trở thành một con người tự tin và dũng cảm.
Rèn luyện: Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, nên để trẻ tránh xa những thử thách của cuộc sống. Như vậy chúng ta chỉ nuôi dạy được những đứa trẻ yếu ớt, sợ sệt, hoặc những “siêu nhân”. Cần đặt trẻ vào môi trường thực tế, đưa ra những thử thách để trẻ có cơ hội rèn luyện khả năng tiềm tàng của chúng. Qua đó chúng sẽ khẳng định được vị trí cũng như tính trách nhiệm của mình để dần từng bước rèn luyện và hoàn thiện nhân cách.
Giúp con trẻ tạo dựng chí hướng: Bạn có biết con mình có khả năng như thế nào không? Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng: Mỗi đứa trẻ khi mới sinh đều là những thiên tài, chúng chỉ bị mai một dần khi không có biện pháp giáo dục thích hợp mà thôi. Và con số 10% là khả năng khai thác tối đa đối với những người thông minh nhất được các nhà khoa học nêu ra đã chứng minh cho nhận định đúng đắn trên. Vậy bạn hãy nói với trẻ rằng: thế giới này là của chúng, chỉ cần chúng tự tin, phấn đấu hết mình thì không có gì là không có thể.
Bạn hãy để trẻ suy nghĩ thật nhiều về khả năng, về con đường đi trong tương lai để chúng hiểu rằng, chúng mới chính là người làm chủ cuộc sống của mình. Chúng có thể tự quyết định tương lai của mình với sự trợ giúp, thương yêu vô bờ bến của bố mẹ.
Hãy khích lệ con trẻ thể hiện bản lĩnh, nắm lấy cơ hội của mình: Không có bản lĩnh đồng nghĩa với sự chết dần chết mòn. Đó là điều mà bạn cần nói cho trẻ hiểu. Không có bản lĩnh thì những cơ hội của cuộc đời cũng sẽ bỏ mặc trẻ mà đi, và như vậy, con bạn mãi vẫn chỉ là kẻ vô dụng.
Khi có bản lĩnh sống, con bạn sẽ chủ động tìm và giành lấy được cơ hội cho mình. Bởi cuộc sống là một món quà với vô số cơ hội mà Thượng đế ban tặng cho trẻ. Bạn hãy nói với trẻ điều này để chúng đầy tự tin và bản lĩnh bước vào đời, tìm được những cơ hội tốt nhất cho bản thân.
Giúp cho con trẻ xây dựng tương lai: Không có tương lai, con người không tồn tại. Bố mẹ cần bàn bạc nói chuyện, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để cùng trẻ xây dựng tương lai cho chúng. Với những mục tiêu này, trẻ sẽ sớm xây dựng cho mình một động lực sống đúng đắn. Trẻ muốn trở thành một nhà bác học thiên tái ư? Nếu chúng co khả năng thì hãy xây dựng cho mình một kế hoạch học tập lâu dài, mà mục tiêu bước đầu là các trường đại học danh tiếng. Còn chúng muốn trở thành triệu phú thì ngay từ nhỏ đã phải có ý thức học hỏi về kinh doanh…
Giúp cho con trẻ tràn đầy ý chí phấn đấu, ngoan cường tiến lên phía trước: Cuộc sống vốn đầy những thử thách và bất ngờ. Chúng ta không loại trừ những khó khăn, gian khổ và cả những thất bại đang chờ trẻ ở phía trước. Vì vậy muốn chiến thắng, trẻ không được phép nhụt chí lùi bước. Tiến lên hàng đầu để chiến thắng – đó mới là ngoan cường, đầy bản lĩnh.
Bạn hãy dạy trẻ cách chiến thắng bản thân. Vì đó là bước đi đầu tiên tới chiến thắng. Có như vậy, trẻ mới bước những bước đi vững chắc trên con dường đời đầy gập ghềnh, gian khổ.
Bạn có thể nêu ra những tấm gương kiên cường để trẻ học tập. Đó là tấm gương của các anh hùng, các nhà bác học nổi tiếng thế giới, hoặc gần gũi hơn là tấm gương học tập của bạn bè cùng trang lứa. Với những tấm gương này, trẻ sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích. Tất cả các danh nhân đều trải qua bao gian nan vất vả, bao thất bại khổ đau, nhưng với ý chí kiên cường phấn đấu mà họ đã thành công.
Trên đây, chúng tôi chỉ nêu một số những điểm chính để các bạn tham khảo, áp dụng trong phương pháp dạy trẻ. Mong rằng các bạn sẽ thu được rất nhiều thành công, thực hiện mơ ước cháy bỏng: Dạy con mình thành những con người thông mình, tài giỏi.
>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
