Những nguy cơ tiềm ẩn khi ăn tôm sống
Tôm sống thường xuất hiện trong một số món ăn như gỏi tôm, tôm tái chanh, tôm ngâm hoặc các món hải sản chế biến theo kiểu “ăn tươi”. Nhiều người cho rằng cách ăn này giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của tôm. Tuy nhiên, tôm sống cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt khi nguyên liệu không được kiểm soát nguồn gốc và xử lý đúng cách.

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng
Một trong những rủi ro đáng lưu ý khi ăn tôm sống là nhiễm ký sinh trùng. Tôm và các loài giáp xác sống trong môi trường nước có thể mang nhiều loại vi sinh vật, ký sinh trùng tùy thuộc nguồn nước và điều kiện nuôi trồng.
Khi ăn tôm chưa được nấu chín kỹ, các tác nhân gây bệnh có thể xâm nhập vào cơ thể. Người nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa. Một số trường hợp nhiễm ký sinh trùng có thể diễn biến kéo dài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp.
Đáng lưu ý, việc ngâm tôm trong chanh, giấm, mù tạt, rượu hoặc các loại gia vị cay không thể đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn ký sinh trùng. Tôm vẫn cần được nấu chín ở nhiệt độ phù hợp để giảm nguy cơ nhiễm bệnh.
Nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm
Tôm sống hoặc chưa được nấu chín có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh như Vibrio, Salmonella và một số tác nhân khác. Khi xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể gây viêm dạ dày - ruột, tiêu chảy cấp, đau bụng, sốt và nôn ói.
Nguy cơ càng cao nếu tôm được đánh bắt, vận chuyển hoặc bảo quản trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Tôm để lâu ở nhiệt độ phòng, bị rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần hoặc bị nhiễm chéo trong quá trình chế biến đều có thể làm tăng lượng vi khuẩn.
Một số trường hợp nhiễm khuẩn có thể diễn tiến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch.
Có thể gây dị ứng
Tôm là một trong những loại thực phẩm thường gây dị ứng. Phản ứng có thể xảy ra sau khi ăn với các biểu hiện từ nhẹ đến nặng như ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc mặt, đau bụng, nôn ói, khó thở.
Việc ăn tôm sống không nhất thiết là nguyên nhân duy nhất gây dị ứng, nhưng các thành phần trong tôm chưa qua xử lý nhiệt vẫn có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch ở người nhạy cảm. Nếu sau khi ăn tôm xuất hiện khó thở, khò khè, sưng phù nhanh hoặc choáng váng, cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay.
Ai nên đặc biệt thận trọng?
Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh gan, bệnh thận, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch nên hạn chế ăn hải sản sống nói chung và tôm sống nói riêng. Đây là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng hơn nếu bị nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng.
Ngoài ra, người có tiền sử dị ứng với tôm, cua hoặc các loại hải sản cũng không nên thử ăn tôm sống để “kiểm tra” phản ứng của cơ thể.
Nấu chín vẫn là cách an toàn nhất
Để giảm nguy cơ mắc bệnh, nên lựa chọn tôm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng nhiệt độ và chế biến chín kỹ. Không nên sử dụng tôm có mùi lạ, nhớt, đổi màu hoặc đã để lâu.
Các món tôm sống có thể mang lại trải nghiệm ẩm thực đặc biệt, nhưng đi kèm là nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng và dị ứng. Vì vậy, với những người có nguy cơ cao, lựa chọn tôm được nấu chín kỹ vẫn là giải pháp an toàn hơn để bảo vệ sức khỏe.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
