Hotline 24/7
08983-08983

Nhiều tỉnh thành có chỉ số UV đạt ngưỡng gây hại cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM, Cà Mau có chỉ số UV đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Hôm nay, cả nước xảy ra mưa rào.

Ngày hôm nay các tỉnh Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại ở mức trung bình, tuy nhiên các tỉnh từ Huế trở vào phía nam chỉ số UV trong ngày đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao và xảy ra vào thời điểm từ 10h đến 13h trong ngày.

Trong ba ngày tới, các tỉnh thành trên cả nước chỉ số UV cực đại đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Ngoài ra, dự báo tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt ở Hà Nội và Quảng Ninh đều đạt mức nguy hiểm, người dân rất có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng. Sốc nhiệt có thể xảy ra nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Tuy nhiên, Sa Pa, Pleiku và Đà Lạt đạt mức an toàn, không khí trong lành.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/9:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ; cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X