Hotline 24/7
08983-08983

Nguy kịch vì nuốt viên thuốc chưa bóc vỏ gây hóc dị vật đường thở

Vội vàng uống thuốc trong bóng tối, người đàn ông 62 tuổi, ở TPHCM không bóc vỏ kim loại của viên thuốc, dẫn đến hóc dị vật đường thở và phải nhập viện cấp cứu. Dị vật được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định nội soi phế quản lấy ra kịp thời, tránh được biến chứng nguy hiểm.

Ngày 12/5/2025, người đàn ông đến tiệm thuốc gần nhà mua thuốc và uống ngay sau đó. Do trời tối, ông không nhận ra viên thuốc vẫn còn nguyên lớp vỏ kim loại. Sau khi uống, ông lập tức ho sặc dữ dội, tức ngực, khò khè, khạc ra máu. Triệu chứng kéo dài suốt 2 ngày không thuyên giảm khiến ông phải đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Nội hô hấp nghi ngờ dị vật đường thở nên tiến hành chụp X-quang và CT-scan ngực. Hình ảnh cho thấy có dị vật nằm sâu trong phế quản. Ekip nội soi phế quản đã khẩn trương thực hiện thủ thuật, lấy ra viên thuốc còn nguyên vỏ kim loại. May mắn, dị vật chưa gây tổn thương nghiêm trọng và bệnh nhân phục hồi tốt, xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Tai nạn hóc dị vật, dễ gặp, khó lường

Chia sẻ về trường hợp trên, BS.CK2 Hồ Quốc Khải - Phó Khoa Nội hô hấp, quản lý Phòng Nội soi phế quản cho biết, hằng năm, Bệnh viện Nhân dân Gia định tiếp nhận không ít ca hóc dị vật như xương cá, xương gà, hạt trái cây, thậm chí là vỏ kim loại của thuốc. Nhiều trường hợp đến muộn đã gặp biến chứng nặng nề như viêm phổi hít, xẹp phổi, suy hô hấp cấp...

Dị vật đường thở là tình trạng dị vật (thức ăn, đồ vật, thuốc...) lọt vào khí quản, phế quản, gây tắc nghẽn đường thở. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt phổ biến ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Bác sĩ thông tin về dấu hiệu nhận biết hóc dị vật bao gồm: Ho sặc đột ngột sau ăn uống hoặc uống thuốc; tức nặng sau xương ức, thở khò khè; khàn giọng, mất tiếng nếu dị vật nằm ở thanh quản; ho kéo dài, sốt nếu dị vật lọt sâu vào phổi; có thể âm thầm, dễ bỏ sót

Bệnh nhân nếu không xử trí kịp thời, dị vật đường thở có thể dẫn đến các biến chứng: Suy hô hấp cấp, nguy cơ tử vong; viêm phổi hít, xẹp phổi, áp xe phổi; sẹo phổi, tổn thương thanh quản, biến chứng mạn tính.

Bác sĩ khuyến cáo, không nên chủ quan khi ăn uống hoặc dùng thuốc. Dị vật đường thở có thể phòng tránh được nếu mỗi người cẩn trọng trong những hành động thường ngày như ăn uống hay uống thuốc.

Đặc biệt, để tránh các trường hợp hóc dị vật xảy ra, mọi người nên: Ăn chậm, nhai kỹ, không cười nói khi ăn; không dùng tay cắt vỉ thuốc có vỏ kim loại nếu không cần thiết; kiểm tra viên thuốc trước khi uống, nhất là khi uống trong điều kiện thiếu sáng; trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn uống hoặc chơi với vật nhỏ dễ cho vào miệng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X